MU - Stoke City: Niềm tin từ Rooney

(21h, 26/10) MU đang đầy cố gắng để vượt qua khó khăn và Rooney chính là điểm tựa, là niềm tin mạnh mẽ.

Rooney đang hồi sinh

Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này. Mời các bạn đón xem và cùng tham gia bình luận!

Giây thứ 69 ở trận gặp Sociedad hồi giữa tuần (lượt 3 vòng bảng Champions League), Rooney xử lý bóng tinh tế trước khi tung cú sút trúng cột dọc và trung vệ Inigo Martinez trong sự lúng túng đã đá phản lưới nhà, giúp MU có bàn mở tỷ số đồng thời là bàn duy nhất của trận đấu. Các manucians có mặt trên sân lập tức đứng dậy hát vang bài hát truyền thống “Glory Glory Man United”. Bầu không khí ảm đạm tại Old Trafford suốt thời gian qua như tan biến. Và chính nguồn động lực ấy đã giúp các học trò HLV David Moyes chơi đầy hứng khởi, chỉ hơi tiếc rằng họ không tạo nên một bữa tiệc bàn thắng nếu thông qua số cơ hội có được.

Không ai khác, Rooney là “quỷ đầu đàn” trong màn trình diễn có nét bậc nhất của MU từ đầu mùa. Anh tham gia vào mọi đường bóng, và hoặc trực tiếp uy hiếp khung thành đối thủ hoặc kiến tạo cho đồng đội. Sau trận, HLV David Moyes đã hết lời ca ngợi Rooney rằng: “Cứ mỗi ngày, tôi đều thấy Rooney tập luyện chăm chỉ hăng say hơn và tôi nghĩ đó là cách để cậu ấy trở thành Rooney mới. Cậu ấy có khả năng tạo nên khác biệt”. Kì thực, R10 đã ra sân thi đấu với một hình ảnh hoàn toàn khác so với mùa trước. Trong sơ đồ 4-2-3-1, Rooney trở thành “linh hồn” của MU. Moyes đã đúng khi quyết định xây lối chơi xoay quanh gã Shrek thay vì Persie.

Khi các manucians bắt đầu đặt niềm tin nhiều hơn vào thầy trò David Moyes

Hôm qua báo chí Anh có cho hay, Rooney đã đồng ý gia hạn hợp đồng với MU tới năm 2017. Đó có thể coi là thành công lớn nhất của David Moyes kể từ ngày ông tới “Nhà hát của những giấc mơ” kế nhiệm Sir Alex Ferguson. Người hâm mộ càng thêm lý do để háo hức chờ đợi Rooney và các đồng đội của anh chơi bóng ra sao trước Stoke City tối nay. Persie chắc chắn sẽ trở lại đội hình MU để kết hợp với Rooney trên hàng công. Có hai vị trí chưa rõ HLV Moyes sẽ bố trí như thế nào: Người đá cặp cùng Carrick và vị trí chạy cánh trái.

Trước Sociedad, Giggs bất ngờ được chọn đá chính còn Fellaini phải ngồi dự bị vì đã chơi tệ trong trận hòa Southampton. Tuy nhiên vì Stoke vốn thiên về sức mạnh nên chăng Fellaini có thể có cơ hội. Với Shinji Kagawa, anh đã gây ấn tượng thực sự như chính lời HLV Moyes nói: “Đây là trận đấu hay nhất của Shinji kể từ khi tôi đến đây. Cậu ấy đã chơi rất tốt và tôi thực sự ấn tượng. Cậu ấy không cho thấy mình gặp rắc rối nào về thể lực. Cậu ấy tràn đầy năng lượng và xử lý bóng tuyệt vời”. Có Kagawa, đúng là MU tấn công đa dạng hơn, sáng tạo hơn. Việc phải lựa chọn giữa Kagawa và Januzaj, người hùng của “Quỷ đỏ” ở chiến thắng Sunderland 2-1, đang khiến cựu chiến lược gia của Everton trăn trở.

Chờ song sát Rooney - Persie lên tiếng

Phát biểu trước trận, HLV Mark Hughes của Stoke đã cố tình dùng bài tâm lý chiến khi tuyên bố: “Họ không thể sảy chân thêm nữa. Họ đang có một chút tổn thương. Tôi không nghĩ còn ánh hào quang xung quanh MU vào lúc này và có thể đây là thời điểm thuận lợi để đối mặt với họ”. Trong quá khứ, Stoke luôn rất yếu bóng vía ở mỗi lần gặp MU, đặc biệt tại Old Trafford. Stoke không gì khác ngoài mục tiêu kiếm 1 điểm tối nay nhưng nên nhớ, MU đang đạt tinh thần tốt và họ rất muốn chứng minh sự chuyển mình thực sự, bắt đầu từ bây giờ.

Thông tin lực lượng:

MU: Tom Cleverley (bắp đùi), Nemanja Vidic (đau nhẹ) và Rio Ferdinand (háng) vắng mặt. Welbeck chưa chắc chắn trở lại.

Stoke City: Cameron có thể không thi đấu. Crouch khả năng trở lại đội hình xuất phát.

Thông tin bên lề:

MU đã thắng 9 trong 10 lần (1 trận hòa) gặp Stoke tại Premier League.

MU không thắng 3 trận liên tiếp trên sân nhà lần gần nhất diễn ra cách đây đã 8 năm, tháng 10/2005.

Khác với Champions League, MU mới chỉ giành 5/12 điểm tối đa tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League.

Stoke đang là đội bóng có hàng công “cùn” nhất Premier League mùa này khi mới ghi có vỏn vẹn 4 bàn.

Nếu Stoke thắng MU tối nay, HLV Mark Hughes sẽ có trận thắng thứ 100 trên cương vị HLV tại Premier League.

Persie đã ghi 9 bàn trong tổng số 8 lần đối đầu với Stoke.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea - Rafael, Jones, Evans, Evra - Carrick, Fellaini - Valencia, Rooney, Januzaj - van Persie.

Stoke City: Begoic - Wilkinson, Hurth, Shawcross, Pieters - Wilson, Adams - Arnautovic, Ireland, Assaidi - Jones.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-stoke-city-niem-tin-tu-rooney-c9a133616.html