MU thắng bù giờ, sống lại khoảnh khắc "Fergie Time"

Trận thắng của MU trên sân Hull phút bù giờ làm sống lại khoảnh khắc đáng nhớ dưới thời Sir Alex Ferguson.

Xem clip Mourinho và Sir Alex nói về "Fergie Time" (Nguồn VTV):

Sau khi Rashford ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm quý giá cho MU ở phút bù giờ thứ 2, Mourinho đã nhắc đến khái niệm "Fergie Time" khi trả lời phỏng vấn.

"Tôi vô cùng hạnh phúc về chiến thắng này, như vậy sau nhiều năm NHM MU mới được tận hưởng cảm giác ăn mừng bàn thắng trong khoảng thời gian Fergie Time. Mỗi bàn thắng đều mang đến sự phấn khích và với đội bóng như MU, họ xứng đáng được hưởng niềm vui", Jose Mourinho chia sẻ.

Các cầu thủ ăn mừng bàn thắng quý giá của Rashford

Một khái niệm tưởng chừng như đã lãng quên tại Old Trafford vừa được tái hiện lại trong trận đấu đêm thứ Bảy. Vậy khái niệm Fergie Time là như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

"Tôi thường xuyên sử dụng đồng hồ nhưng không phải để xem giờ mà là vì lý do khác. Tôi không biết trận đấu còn bao nhiêu phút nhưng đó là một mẹo nhỏ để tác động lên đối thủ và trọng tài. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, nếu trận đấu còn 10 đến 15 phút nữa và diễn ra tại Old Trafford, điều này càng trở nên hiệu quả". Sir Alex nói về Fergie Time trên BBC.

"Tôi luôn nhấn mạnh, chúng tôi có 65.000 người trên khán đài bởi vậy đừng sợ hãi khi chưa có bàn thắng. Hãy chờ đợi và khi chỉ còn 10 phút hãy mang tâm lý của một người đi đánh bạc vào trận đấu, hãy cược tất cả".

"Tất nhiên không phải lúc nào cũng hiệu quả nhưng hãy nhớ tới cảm giác bạn làm được điều đó, không khí trong phòng thay đồ sau trận thật tuyệt vời và các khán giả vô cùng phấn khích khi nói chuyện ở quán rượu cũng như kể lại cho những người khác trong gia đình. Công việc của tôi là mang lại hạnh phúc cho họ", Sir Alex tiết lộ.

Theo VTV

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-thang-bu-gio-song-lai-khoanh-khac-fergie-time-c9a441255.html