MU thời hậu Sir Alex: Chuyên gia bạc đãi “người già”

Từ sau khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU với các đời “thuyền trưởng” mới đã chia tay rất nhiều cầu thủ luống tuổi dù họ vẫn còn giá trị sử dụng mà trường hợp mới nhất là Bastian Schweinsteiger sang Mỹ chơi cho Chicago Fire.

Video MU thắng Middlesbrough 3-1 ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh:

MU thời hậu Sir Alex: Khi “Quỷ đỏ” không thích dùng “người già”

Ở thời hoàng kim của mình, MU dưới sự lãnh đạo tài tình của cựu HLV nổi tiếng Sir Alex Ferguson luôn biết cách khẳng định sức mạnh bằng một đội hình có sự đan xen hài hòa giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm như Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville và các tài năng trẻ như Rooney hay Ronaldo,…

Đó là lí do tại sao “Quỷ đỏ” của “Ngài Máy sấy tóc” từng thống trị giải Ngoại hạng Anh và 2 lần đăng quang Champions League trong giai đoạn đó.

Nhưng rồi, sau khi Sir Alex nghỉ hưu mùa hè năm 2013, truyền thống tận dụng kinh nghiệm của các lão tướng cũng mất dần dưới thời các HLV như David Moyes, Louis Van Gaal trong quá khứ hay Jose Mourinho hiện tại.

"Lão tướng" người Đức Schweinsteiger rời MU sang Chicago Fire

Bastian Schweinsteiger vừa nói lời chia tay MU để sang Mỹ chơi cho Chicago Fire sau những ngày tháng mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở đội chủ sân Old Trafford dưới 2 thời HLV Van Gaal và Mourinho.

Thậm chí, mùa này, đã có lúc tiền vệ 32 tuổi người Đức còn bị Mourinho đẩy xuống tập cùng đội trẻ. Với một ngôi sao từng giành được những danh hiệu cao quý nhất như Champions League cùng Bayern Munich hay chức vô địch World Cup cùng ĐT Đức như Schweini thì điều đó chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Nhưng “lão tướng” này vẫn không một lời oán thán, kể cả khi nói lời chia tay MU.

Ngược lại quá khứ, trước Schweinteiger, “Quỷ đỏ” cũng từng ruồng rẫy những ngôi sao luống tuổi từng góp công lớn vào thành công của mình như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Robin Van Persie hay thành danh cùng CLB khác như cựu thủ môn Barca Victor Valdes,…

Ferdinand sang QPG, Vidic đầu quân cho Inter, Persie “lạc trôi” đến Fenerbahce còn Valdes thì giờ đang bắt chính cho Middlesbrough.

Để Vidic sang Inter năm 2014 là một sai lầm của MU

Những “lão tướng” này dù đã ngoài 30 khi chia tay MU nhưng rõ ràng, sau đó, họ đã từng hoặc vẫn đang có thể cống hiến sức mình ở đội bóng của họ chứ không phải những dạng “hàng thải” phế nhân.

Nếu khéo léo hơn, những người kế nhiệm Sir Alex lẽ ra phải nên giữ lại các cầu thủ này để tận dụng kinh nghiệm của họ trong một vài thời điểm của trận đấu, đặc biệt là những trận cúp để tránh lãng phí tài năng. Tiếc rằng, Moyes, Van Gaal hay Mourinho lại không muốn tạo cơ hội cho các “lão tướng” đó và sự chia ly diễn ra là điều khó tránh khỏi.

Sức ép cho lớp trẻ

Zlatan Ibrahimovic – tiền đạo đã 35 tuổi người Thụy Điển hiện tại là trường hợp gần như duy nhất một lão tướng được trọng dụng ở MU khi đã ngoài 30 tuổi.

Wayne Rooney hay Michael Carrick dù tài năng và cả kinh nghiệm dạn dày trận mạc đã được khẳng định nhưng giờ đây, vị trí của họ ở đội chủ sân Old Trafford thường trên băng ghế dự bị thay vì được đá chính thường xuyên.

MU “thay máu lực lượng” với việc gạt các cầu thủ luống tuổi, không đáp ứng được nhịp độ chơi bóng của mình ra khỏi đội hình thi đấu về lí thuyết là khá ổn. Nhưng trên thực tế, điều ấy sẽ đặt trọng trách lớn hơn lên vai các cầu thủ trẻ. Niềm hy vọng và cũng là sức ép khổng lồ hiện đang đặt vào Pogba, Martial, Rashford, hay Lingard,...

Rashford và Martial cần sớm trưởng thành để giúp MU "phục hưng" thời huy hoàng

Tuy nhiên, để những “mầm non” này thực sự trưởng thành và chơi tiến bộ, họ cần phải có thời gian để khẳng định bản thân và sự dìu dắt của các đàn anh đi trước sẽ đóng vai trò không hề nhỏ.

Chuyển nhượng MU: 30 triệu bảng cho SAO Arsenal

>>Xem thêm

Đăng Đức

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-thoi-hau-sir-alex-chuyen-gia-bac-dai-nguoi-gia-c9a509877.html