MU trước thềm mùa giải mới: Mourinho khó xử vì Rooney

Một trong những vấn đề nan giải của Mourinho thời gian tới là giải quyết êm thấm vị trí của Wayne Rooney, nếu ông không muốn dính vào những rắc rối ngoài sân cỏ.

HLV Jose Mourinho. Ảnh: Getty Images

Trong một phát biểu trước mùa giải, HLV của Manchester United – Jose Mourinho đã nói rằng: “Tôi thích những cầu thủ chơi tốt một vị trí, chứ không cần những cầu thủ đa năng”.

Vị trí nào cho Rooney?

Người nên lo nhất sau phát biểu này của Jose Mourinho có lẽ là Wayne Rooney. Chân sút của MU từ lâu đã không còn giữ được phong độ ghi bàn ổn định nữa. Từ giai đoạn cuối thời Sir Alex Ferguson, trải qua những đời HLV như David Moyes hay Louis Van Gaal, Rooney đã không còn là một chân sút đẳng cấp. Thay vào đó, anh thi đấu lùi hơn, có lúc chơi sau tiền đạo và có những thời điểm lùi sâu như một tiền vệ. Từ vị trí của một cầu thủ với nhiệm vụ ghi bàn đơn thuần, Rooney đã chơi đa năng hơn rất nhiều.

Nhưng việc chơi quá đa năng khiến R10 không những cùn đi nhiều khi đá tiền đạo mà ở những vị trí khác, anh chỉ chơi tròn vai chứ không xuất sắc. Mourinho nói rằng ông không cần những cầu thủ đa năng, điều đó càng khiến cho vị trí của Rooney bị đe dọa. Với những phát biểu của mình, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chắc chắn muốn xây dựng MU của ông gồm những cầu thủ tốt nhất ở vị trí của mình, với những người không cần làm được quá nhiều thứ mà chỉ cần làm tốt nhất công việc của họ.

Một mùa giải khó khăn đang ở trước mắt Rooney. Ảnh: Getty Images

Với ý đồ đó, Mourinho đang có trong tay những con người tốt hơn Rooney. Ở vị trí mũi nhọn, ông có Ibrahimovic, Martial và Rashford. Ở vị trí số 10, ông có Mkhitaryan và Juan Mata. Hàng tiền vệ thậm chí còn chật chội hơn với Herrera, Schneiderlin, Fellaini… Và nếu Pogba cập bến MU, cơ hội ra sân của Rooney thậm chí còn bị giảm đi đáng kể.

Một nguyên nhân nữa khiến vị trí của Wayne Rooney bị đe dọa chính là phong độ nghèo nàn của anh. Mùa giải vừa rồi, R10 chỉ thi đấu 28 trận cho MU ở Premier League, ghi 8 bàn và có 6 đường kiến tạo dù anh rất nhiều lần được bố trí đá cao nhất. Những con số vừa rồi của Rooney không thể so với những Ibra hay Mkhitaryan.

Nhưng điều đáng nói là tuổi tác đã dần trở thành một gánh nặng với Rooney, khiến anh nặng nề hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, phong độ của Rooney cũng không khá hơn ở Euro 2016 – giải đấu mà R10 cùng ĐT Anh phải về nước sớm.

Cơn đau đầu của Mourinho

Trường hợp của Rooney đang đặt Mourinho vào một cơn đau đầu, nhưng không phải là cơn đau đầu “dễ chịu” như khi có quá nhiều sự lựa chọn tốt. Bản thân HLV người Bồ Đào Nha hiểu rằng việc loại Rooney ra khỏi đội hình chính sẽ là giải pháp tối ưu bởi ông có những con người tốt hơn. Thế nhưng đấy chỉ là mặt chuyên môn thuần túy, còn ở khía cạnh khác, việc loại Rooney có thể sẽ kéo theo những hệ quả khó lường.

Mourinho dường như đang đứng trước áp lực từ phía Rooney, hay chính xác hơn là từ là việc loại anh khỏi đội hình chính. Rooney là đội trưởng, lại là người gắn bó lâu nhất với MU. Hơn hết, anh là biểu tượng của đội bóng. Vì thế, không sử dụng anh đồng nghĩa với những áp lực bủa vây Mourinho từ giới truyền thông, từ người hâm mộ và từ chính nội bộ đội bóng. Rooney là thủ lĩnh tại MU vì thế tiếng nói của anh rất có sức nặng.

Hơn ai hết, chính Mourinho là người hiểu rõ nhất điều này. Ông thất bại tại Real Madrid và Chelsea bởi những con “cừu đen” trong phòng thay đồ, nổi tiếng nhất trong số họ là John Terry và Iker Casillas. Cả 2 đều là thủ quân ở những đội bóng mà Mourinho đến dẫn dắt, và rồi đều bị ông đẩy lên ghế dự bị.

Mourinho đang gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp vị trí cho Rooney. Ảnh: Getty Images

Trường hợp của Mourinho và Casillas là căng thẳng hơn cả. Mourinho nhận ra phong độ của Thánh Iker đi xuống và đẩy anh lên ghế dự bị nhường chỗ cho Diego Lopez, nhưng rồi chính Casillas đã kết bè phái trong nội bộ Real và đẩy Mourinho ra đường. Quả thật HLV người Bồ Đào Nha đã đúng về trường hợp Casillas, khi phong độ của anh sau sự ra đi của Mourinho vẫn rất tồi tệ và Casillas đã bị Real bán sang Porto hè năm ngoái.

Cựu HLV của Chelsea và Real Madrid hẳn vẫn chưa quên bài học với những đội trưởng của ông. Mourinho giờ đây sẽ phải cẩn thận hơn nhiều trong việc xử lý trường hợp Wayne Rooney. R10 vốn là cầu thủ thích được cưng chiều, và làm phật ý anh có thể khiến nội bộ phòng thay đồ của MU dậy sóng. Chưa tính đến khả năng kết bè phái chống lại Mourinho trong nội bộ MU, chỉ riêng việc các cầu thủ trong đội không phục khi đội trưởng của họ bị đẩy lên ghế dự bị cũng đủ khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha đau đầu.

Loại Rooney để bảo đảm yếu tố chuyên môn hay sử dụng anh để giữ yên phòng thay đồ, Mourinho phải sớm đưa ra giải pháp của mình. Nhưng có thể Mourinho sẽ chọn phương án thứ 2, bởi sự nghiệp ông trong quá khứ đã gặp phải quá nhiều bất trắc nơi hậu trường.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mu-truoc-them-mua-giai-moi-mourinho-kho-xu-vi-rooney-post669161.html