Mưa 'chớp mắt' từ chiều, đến nửa đêm Sài Gòn vẫn còn ngập

Cơn mưa như trút nước kéo dài 30 phút khiến hàng loạt tuyến đường ở Sài Gòn bị ngập sâu vào chiều 19.7.

17h cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút đổ xuống nhiều quận huyện của TP.HCM làm nhiều khu vực bị ngập sâu.

Đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 nước ngập gần 0,5m kéo dài gần 1km

Con đường này vẫn được đầu tư nâng cấp, lắp cống hộp thoát nước số tiền hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn ngập nặng sau cơn mưa 30 phút.

Nhiều người không dám về nhà do nước ngập

Người lao động lội trong “biển nước” sau cơn mưa chớp mắt.

Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh cũng bị ngập khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Đến 21h tại đường số 20, quận Gò Vấp vẫn còn ngập sâu kéo dài 1km. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn mưa các tuyến đường như Song Hành (quận 12), Phan Huy Ích (quận Gò Vấp)… cũng bị ngập nặng.

Người dân địa phương cho biết con đường này cứ mưa là ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân mưa là gió Tây Nam hoạt động mạnh trên diện rộng ở Nam Bộ, mưa xảy ra ở hầu khắp khu vực của TP.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/mua-chop-mat-tu-chieu-den-nua-dem-sai-gon-van-con-ngap-788997.html