Mua cũi gỗ - an toàn của trẻ phải đặt lên hàng đầu

Các chuyên gia cho biết, những thanh chắn của nôi gỗ có khoảng cách quá lớn, trẻ có thể chui qua và ngã nhào xuống đất. Ngoài ra, khi trẻ chơi đùa trong nôi, có thể bị kẹt tay ở một số phần góc.

Ảnh: Europa

Lực lượng chức năng bảo vệ người tiêu dùng tại Pháp đang tiến hành thu hồi cũi gỗ của Ba Lan vì không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong quá trình sử dụng.

Nhà sản xuất Ba Lan không cung cấp tên và mã vạch của sản phẩm. Giới chức chỉ có thể xác định số model của sản phẩm là 1413408, mang nhãn hiệu Amal II. Chúng thuộc danh mục chăm sóc trẻ em 54000000 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Các chuyên gia cho biết, những thanh chắn của nôi gỗ có khoảng cách quá lớn, trẻ có thể chui qua và ngã nhào xuống đất. Ngoài ra, khi trẻ chơi đùa trong nôi, có thể bị kẹt tay ở một số phần góc. Sản phẩm không tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu EN 716.

Bạn đọc có thể tham khảo thông tin chi tiết tại mục Cảnh báo

Ái Lê

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/mua-cui-go--an-toan-cua-tre-phai-dat-len-hang-dau-d43135.html