Mưa đá, gió lốc quần đảo Thái Nguyên, Tuyên Quang

Đêm 17/4, trên địa bàn 2 tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang đã xảy ra mưa đá và lốc mạnh. Nhiều nhà cửa, công trình của nhân dân bị đổ và hư hỏng, hàng ngàn ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng.

Mưa đá gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của nhân dân

Tại Thái Nguyên, mưa đá và gió lốc xảy ra vào hồi 22h30 ngày 17/4 tại 2 huyện Phú Lương và Định Hóa. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Lương, mưa đá và gió lốc đã gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân tại 8 xã, thị trấn gồm xã Yên Đổ, Yên Lạc, Động Đạt, Ôn Lương, Phủ Lý, Hợp Thành, Yên Trạch và thị trấn Đu.

Thống kê sơ bộ, có 110 nhà dân bị ảnh hưởng do gió lốc làm tốc mái, mưa đá gây thủng, vỡ tấm lợp; 1 nhà văn hóa bị hư hại; 151 ha lúa và hoa màu, 6 vườn ươm chè giống bị ảnh hưởng. Ước thiệt hại tại Phú Lương ước là 1,2 tỷ đồng.

Do bị mưa đá và tố lốc diễn ra trên địa bàn hầu hết các địa phương trong huyện nên mức độ thiệt hại của Định Hóa tương đối lớn. Theo thống kê của UBND huyện Định Hóa, mưa đá và tố lốc đã làm 3 người bị thương. Có 431 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có 263 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng và 8 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 1 nhà văn hóa và 1 trường học bị ảnh hưởng. Diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng là 647 ha, diện tích cây lâm nghiệp là 14ha.

Mưa đá và tố lốc cũng đã kéo sập chuồng chăn nuôi khiến một số gia súc, gia cầm của nhân dân bị chết. Ước tổng thiệt hại do tố lốc, mưa đá gây ra trên địa bàn huyện Định Hóa là 3 tỷ đồng.

Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết, ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, các xã, thị trấn triển khai ngay biện pháp khắc phục hậu quả do giông lốc và mưa đá.

Với những gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, bố trí chỗ ở tạm, tuyệt đối không để hộ nào thiếu chỗ ăn nghỉ; huy động nguồn nhân lực tại chỗ như thanh niên, dân quân tự vệ, anh em họ hàng để sửa chữa các căn nhà và công trình bị tốc mái.

Đối với diện tích vườn ươm chè, lúa và cây màu bị ảnh hưởng, cần khẩn trương huy động lực lượng khắc phục trong điều kiện có thể, đồng thời thống kê đầy đủ diện tích cây trồng, cùng mức độ thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ người dân.

Trong ngày 18/4, đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã động viên và hỗ trợ tiền cho một số gia đình có nhà bị sập hoàn toàn.

Tại Tuyên Quang, mưa đá diễn ra từ 22h45 đến 22h55 đêm 17/4. Các địa phương bị thiệt hại lớn là huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa và Sơn Dương. Đường kính hạt mưa đá đo tại một số điểm là từ 2 đến 2,5 cm.

Mưa đá và giông lốc đã làm 137 ngôi nhà của dân bị hư hại, trong đó có 2 nhà đổ sập hoàn toàn; 1 trường học, 1 nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng. Thiệt hại về cây trồng có 100 ha lúa, ngô và cây ăn quả bị dập nát, đổ gẫy.

Cách đây nửa tháng, ngày 3/4, trên địa bàn 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang cũng đã xảy ra trận mưa đá mạnh nhất trong vòng 30 năm qua. Đường kính viên đá trung bình từ 5 - 10 cm, cá biệt có viên tới 15 cm. Mưa đá lớn đã làm hàng ngàn ngôi nhà của nhân dân, hàng ngàn ha lúa và hoa màu tại 2 địa phương trên bị hư hại.

Mưa đá gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của nhân dân:

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/mua-da-gio-loc-quan-dao-thai-nguyen-tuyen-quang-post161976.html