Mưa đá liên tiếp tại Lâm Đồng, Nghệ An

Chiều 11/4, một số địa phương tại Lâm Đồng, Nghệ An đã xảy ra hiện tượng dông, lốc và mưa đá gây thiệt hại đáng kể cho người dân. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết ngày hôm nay (12/4) có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Rau, hoa của các nhà vườn làng hoa Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt dập nát bởi mưa đá. Ảnh: Báo Dân Việt

Vào khoảng 17h chiều qua (11/4), tại 3 xã Nậm Cắn, Phà Đánh, Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn xuất hiện mưa kèm theo gió lốc giật mạnh khiến 34 ngôi nhà bị tốc mái. Một điểm trường ở bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý cũng bị tốc mái, học sinh buộc phải nghỉ học để sửa chữa.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn trao đổi với báo Tiền Phong cho biết, trước đó, vào ngày 10/4, trong địa bàn huyện cũng xảy ra mưa đá, gió lốc. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng Huyện ủy, UBND huyện đã khuyến cáo rộng rãi người dân chú ý đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan. Yêu cầu các đơn vị phát thanh của huyện cập nhật liên tục tình hình thời tiết cho bà con biết.

Cũng trong chiều 11/4, trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra 1 trận mưa đá gây hư hại rau, hoa tại một số phường. Một người dân cho biết khoảng 15h chiều, trời đổ cơn giông, gió mạnh. Dù cơn mưa đá chỉ kéo dài khoảng 5 phút nhưng lượng đá là khá lớn. Mưa đá đã gây thiệt hại với rau màu của người dân tại đây, nhất là những hộ trồng hoa tại làng hoa Thái Phiên.

Theo người dân địa phương, tại Đà Lạt vào thời điểm đầu mùa hè thường xảy ra mưa đá. Cũng vào cuối tháng 4 năm ngoái, mưa đá to, kéo dài ở Đà Lạt đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nhà vườn trồng rau, hoa tại đây.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đề phòng tố, lốc, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 12/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo chiều và đêm nay (12/4): Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1-2. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Khu vực Hà Nội: Có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C.

Ở Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

T. Minh (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/mua-da-lien-tiep-tai-lam-dong-nghe-an/302933.vgp