Mưa đá, lốc xoáy 'hoành hành' ở Tây Bắc và miền Trung

Những ngày gần đây, tại một số tỉnh như Điện Biên, Lào Cai, Thanh Hóa và Quảng Trị đã xuất hiện mưa đá, lốc xoáy, gây không ít thiệt hại cho nhà cửa và hoa màu của người dân.

Những viên to bằng ngón tay và rơi nhiều trong thời gian ngắn nên đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới các loại rau màu, nhà cửa. Ảnh: Báo Thanh niên

Chiều 17/3, tại Lào Cai, mưa đá xuất hiện ở 3 điểm là thị trấn Sa Pa, đỉnh Fansipan và xã Y Tý (huyện Bát Xát). Đây là lần thứ hai trong năm nay Fansipan có mưa đá. Lần thứ nhất diễn ra vào chiều 3/2 với mật độ dày, phủ kín mặt đất.

Ngày 18/3, mưa đá lại tiếp tục trút xuống khu vực xã Dương Quỳ (huyện Văn Bàn) và xã Ý Tý với cường độ khá mạnh.

Mưa đá rơi ở khu vực Dương Quỳ có những viên to bằng ngón tay và rơi nhiều trong thời gian ngắn nên đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới các loại rau màu, nhất là cây ăn quả quả còn non như đào, mận, vải...

Không chỉ ở Lào Cai, tại các xã thuộc huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) như Pú Hồng, Mường Luân, Phì Nhừ cũng có mưa đá khoảng 30 phút, với mật độ khá dày, phủ trắng mặt đất.

Dù không gây thiệt hại về người, nhưng mưa đá kèm gió lớn khiến một số nhà ở Điện Biên bị tốc mái và hư hỏng; nhiều gia súc, gia cầm bị chết.

Ông Vừ A Bằng, Bí thư huyện Điện Biên Đông cho biết, hiện huyện chưa thống kê được số liệu chính thức về thiệt hại tài sản của nhân dân và các công trình của Nhà nước, tuy nhiên may mắn nhất là không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra mưa đá xảy ra, lãnh đạo huyện Điện Biên Đông đã tập trung chỉ đạo ban phòng, chống lụt bão các xã trực tiếp xuống hiện trường xác định thống kê thiệt hại của từng gia đình để có biện pháp khắc phục và hỗ trợ cho người dân.

Lãnh đạo huyện Như Thanh chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa đá và lốc xoáy gây ra ở xã Mậu Lâm. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Sau đó một ngày, vào tối 18/3, tại các xã Mậu Lâm, Phượng Nghi (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) xuất mưa đá, kèm theo sấm sét, gió lốc dữ dội kéo dài 30 phút khiến nhiều mái ngói bị vỡ, cây cối đổ gẫy; làm 10 cây cột điện trung thế, hàng trăm cột điện hạ áp và cáp viễn thông bị hưng hỏng, gây mất điện trên diện rộng.

Tại huyện Thạch Thành, lốc xoáy và mưa lớn đã làm hư hại khoảng 120 nhà dân tại 3 xã, trong đó, nặng nhất là thôn Đồng Ngư, xã Thành An, với khoảng 90 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, có những hộ nhà bị sập hoàn toàn. Rất may, không có thiệt hại về người. Ngoài ra, lốc xoáy kèm mưa lớn cũng làm hư hại một số diện tích cây cối, hoa màu của nhiều hộ dân sản xuất nông nghiệp.

Tại huyện Như Xuân, mưa đá kèm lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn 4 nhà dân, 30 nhà bị tốc mái, 120 ha cây cối hoa màu bị đổ gãy, trong đó có 10 ha lúa ở các thôn Phú Lễ, Cát Tiến (Yên Lễ), Đồng Quan (Hóa Quỳ) bị mưa đá vùi lấp hoàn toàn. Lốc xoáy còn làm gẫy 2 cây cột điện cao áp, hàng chục cột điện hạ áp và làm đứt nhiều tuyến cáp viễn thông, gây mất điện cho trên 16.000 hộ dân trong huyện.

Tại huyện Ngọc Lặc, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm đổ 36 ngôi nhà, tốc mái toàn phần 51 nhà, hư hỏng 97 ngôi nhà tạm và công trình phụ, gần 5.000 m tường rào, gẫy 4 cột điện cao áp tập trung ở các xã Mỹ Tân, Ngọc Khê, Quang Trung, Ngọc Liên, Đô thị Ngọc Lặc. Lốc xoáy cũng làm đổ gẫy 4.203 cây lâm nghiệp, 31,9 ha cây tập trung, 84 ha ngô, 25 ha mía… Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 17 tỷ đồng.

Ngay sau khi mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ các hộ dân có nhà ở bị tốc mái; đồng thời, thống kê, lên phương án hỗ trợ, giúp các hộ bị thiệt hại nặng để họ sớm ổn định cuộc sống.

Các ngành điện lực, viễn thông cũng khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả để sớm có điện trở lại, thông tin liên lạc thông suốt.

Lốc xoáy tốc mái trường học và hơn 100 nhà dân ở Quảng Trị

Ngày 19/3, các thầy cô giáo Trường tiểu học Hùng Vương (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã cùng với phụ huynh dọn dẹp, lợp lại một khu phòng học bị lốc xoáy làm tốc mái xảy ra vào chiều 18/3.

Trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn này còn làm tốc mái hàng trăm nhà dân tại TP. Đông Hà. Cũng trong ngày 19/3, các lực lượng chức năng địa phương và bà con lối xóm đã giúp đỡ lợp lại nhà cửa bị lốc xoáy làm tốc mái cho hơn 100 hộ dân trên địa bàn.

Chi Mai (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/mua-da-loc-xoay-hoanh-hanh-o-tay-bac-va-mien-trung/301097.vgp