Mưa đá phủ trắng đỉnh Fanxipan: Thời tiết ra sao trong những ngày tới?

Trong những ngày sắp tới, miền Bắc có thể có rét đậm, rét hại, sau đó thời tiết lại ổn định và ấm nóng.

Chiều 3/2, một trận mưa đá “tấn công” núi Fanxipan (Sa Pa - Lào Cai) khiến các hạt đá liên kết lại phủ trắng "nóc nhà Đông Dương". Hiện tượng mưa đá gây bất ngờ cho nhiều người vì miền Bắc nước ta đang trải qua một mùa đông ấm nóng.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai, mưa đá ở Lào Cai chỉ ghi nhận được ở vùng núi Fanxipan và từ độ cao 2.800m đổ lên. Còn Sapa và các nơi khác ở Lào Cai nhiệt độ bình thường, thậm chí trời vẫn có nắng.

Băng giá ở Sapa.

Về thông tin miền Bắc có thể có rét đậm, rét hại, rét khốc liệt trong thời gian sắp tới, ông Hải cho biết, đợt rét này nhiệt độ có thể giảm đột ngột hàng chục độ nhưng thời gian không kéo dài. Nếu lịch sử lặp lại, dự đoán đợt rét sẽ rơi vào tuần 2 của tháng 2 này, tức là khoảng mùng 8, mùng 9/2/2017. Sau đó, thời tiết lại ổn định và ấm nóng.

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, miền Bắc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, gây mưa, lạnh nhiều nơi.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, hôm nay (4/2), Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, mưa phùn nhẹ. Nhiệt độ miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn giữ trạng thái trời rét vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C.

>>> Đọc thêm: Mưa đá phủ trắng đỉnh Fanxipan: Dự đoán 'tiểu' Kỷ băng hà 2017 có thành sự thật?

Video: Sapa rét mướt, chìm trong sương mù

Ngọc Hà

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/mua-da-phu-trang-dinh-fanxipan-thoi-tiet-ra-sao-trong-nhung-ngay-toi-d301537.html