Múa đương đại Italia đến Việt Nam

Đại sứ quán Italia tại Hà Nội giới thiệu chương trình múa mang tên “Touch”, do đoàn “Oplas Danza” biểu diễn vào 20h ngày 1.4 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

Với phương châm “Nghệ thuật tô màu cho cuộc sống: Nghệ thuật ở mọi nơi!” từ năm 1993, dưới sự dẫn dắt của 2 đạo diễn nghệ thuật, Luca Bruni và Mario Ferrari, Oplas đã biểu diễn thành công các chương trình múa của mình tại Italia và nước ngoài, khẳng định là một trong các đoàn múa Italia được đánh giá cao nhất trong các festival trên khắp thế giới và thường xuyên nhận được các giải thưởng và đánh giá cao của công chúng và giới phê bình. “Touch” là vở múa sáng tạo mới của Oplas và là kết quả của một quá trình nghiên cứu nghệ thuật và biên đạo, bắt đầu từ năm 2007. Con người như là tiểu vũ trụ và các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau là trung tâm của toàn bộ vở diễn. Vở diễn dựa trên vũ đạo đương đại, với sự nhào lộn quay lượn trên cà kheo, chắc chắn sẽ được công chúng VN đánh giá cao. “Thật đáng quan tâm khi chúng tôi giới thiệu chương trình biểu diễn múa này vào đầu mùa văn hóa Italia 2010 tại VN với rất nhiều hoạt động phong phú để chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội” - Đại sứ Andrea Perugini nói. “Touch” cũng là sự kiện đầu tiên trong số các hoạt động chào mừng đại lễ của Italia nhận được bảo trợ của Tổng thống CH Italia. Giấy mời có phát tại ĐSQ Italia, số 9 Lê Phụng Hiểu, HN.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/mua-duong-dai-italia-den-viet-nam/20103/178748.laodong