Mưa lớn diện rộng gây ngập lụt nhiều khu vực ở Khánh Hòa

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trong hai ngày 12 và 13-12 nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa lớn; các hồ chứa trên địa bàn tỉnh điều tiết xả lũ gây ngập lụt, nặng nhất là TP Nha Trang, các huyện Diên Khánh, Ninh Hòa ngập trung bình khoảng 1,5m.

Đến 17 giờ ngày 13-12, trên địa bàn tỉnh có một người chết; kênh thoát lũ Đường Đệ bị vỡ khiến cả khu vực các phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phương ngập nghiêm trọng; đường sắt khu hầm đèo Rù Rì - TP Nha Trang, đoạn từ Lường Sơn - Nha Trang sạt lở tại bốn vị trí; năm nhà dân bị sập, hư hỏng. Toàn tỉnh phải di dời 100 hộ dân, chủ yếu ở TP Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh.

Theo Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thái Như Trị, đợt mưa này quá lớn, tập trung trong thời gian ngắn trong khi hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn chưa bảo đảm khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt. Dự báo, lượng mưa trên địa bàn từ 19 giờ ngày 13-12 đến 19 giờ ngày 14-12 sẽ giảm; tình hình ngập lụt được cải thiện.

Chiều 13-12, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa Lê Tấn Bản đã gửi công điện đến các cơ quan chức năng, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp yêu cầu chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư vùng ven biển, cửa sông, vùng trũng thấp, ven sông suối, vùng sạt lở đất, vùng thường xuyên bị lũ chia cắt để chủ động tổ chức sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; bố trí lực lượng chốt chặn, kiên quyết không cho người dân qua lại các đoạn đường ngập lụt, các cầu tràn, ngầm và các vùng sạt lở nguy hiểm; các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch học bù vào thời gian thích hợp.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31540102-mua-lon-dien-rong-gay-ngap-lut-nhieu-khu-vuc-o-khanh-hoa.html