Mưa lớn, đường Trường Sơn Đông tê liệt

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở nặng, chia cắt đoạn qua xã Ngọc Tem, H.Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Sạt lở từ trên đồi, đất đá tràn xuống đường Đông Trường Sơn

Chiều 6.12, Chi cục Quản lý đường bộ 3.4, Cục quản lý đường bộ 3 cho hay, dọc tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua xã Ngọc Tem, H.Kon Plông tiếp tục bị sạt lở nặng , ách tắc toàn bộ tuyến đường này, chia cắt khoảng 2.000 dân ở xã Ngọc Tem với trung tâm H.Kon Plông.

Đất, đá và cây từ trên đồi sạt xuống đường

Trước đó, vào những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12, mưa lớn làm sạt lở hàng loạt điểm trên tuyến đường này, trong đó đáng kể nhất là có 3 điểm sạt lở lớn với khối lượng hàng nghìn khối đất đá tràn mặt đường.

Ngoài ra còn 2 điểm sạt lở ta luy đường, nặng nhất là tại điểm km 200+240, đất đá, cây cối từ ta luy đường tràn xuống mặt đường dài 150m; tại km 200 + 680 bị sạt lở dài 50 m với hàng chục nghìn m3 đất đá đổ xuống đường, gây tê liệt hoàn toàn tuyến đường.

Xe cơ giới san ủi, khai thông đường trong sương mù

Dự kiến đến chiều nay, 6.12, Chi cục Quản lý đường bộ 3.4 sẽ san ủi để thông tuyến Đông Trường Sơn đoạn qua H.Kon Plông, nhưng lại xuất hiện tiếp 5 điểm sạt lở mới với khoảng 30.000m3 đất đá tràn xuống mặt đường. Trong đó, có một tảng đá khoảng 300 m3 khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Điều đáng lo là trời vẫn tiếp tục mưa và sương mù dày đặc nên nguy cơ sạt lở vẫn tiếp diễn. Đơn vị thi công đã tiến hành cắm biển báo, rào chắn tại các điểm sạt lở nguy hiểm để cảnh báo cho người dân biết, đề phòng.

Phạm Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mua-lon-duong-truong-son-dong-te-liet-chia-cat-2000-ho-dan-771798.html