Mưa lớn kéo dài, Huế ngập lụt trên diện rộng

(VnMedia) - Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ gió đông trên cao nên từ đêm 13/12 đến ngày 17/12 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập.

Theo đó, từ ngày 14/12 đến 17/12 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa vừa,mưa to đến rất to, tổng lượng mưa ướt đạt từ 100-250mm, dự báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Tại tuyến đường Tỉnh lộ 19 đoạn qua xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) hiện đang bị ngập gần nửa mét, các phương tiện khi đi qua đây đều phải trở lại vì nước chảy quá xiết không thể lưu thông. Công an xã cùng với dân quân địa phương túc trực tại hiện trường để hạn chế các phương tiện qua lại.

Ông Hoàng Công Phong (Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ) cho biết, do mưa lớn kéo dài nên tuyến đê bao vùng hoa La Vân Hạ đã bị vỡ khoảng 5m khiến 10 hecta hoa tết và hoa màu các loại của người dân bị nước lũ cuốn trôi, tuyến đường Tỉnh lộ 19 qua địa bàn xã vẫn chưa thể lưu thông do nước chảy siết, hiện có khoảng 100 hộ dân trên địa bàn xã bị ngập nước tập trung chủ yếu tại thôn Tân Xuân Lai và Phò Nam A.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, tính đến sáng ngày 15/12, hiện nước trên các sông đang rút nhưng vẫn còn chậm. Hiện tại, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,29m (trên báo động 2 là 0,29m), trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,86m (dưới báo động 2 là 0,36m). Các hồ thủy điện hiện vẫn đang tiếp tục xả lũ để điều tiết nước về vùng hạ lưu.

Mưa lũ khiến người dân phải di chuyển bằng ghe thuyền

Trong khi đó tại các tuyến đường tỉnh lộ qua các huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà đang bị ngâp úng, trước đó vào ngày 13/12 tại tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập úng khiến các phương tiện qua đây lưu thông rất khó khăn.

Bước đầu đã ghi nhận được 1 trường hợp tử vong do mưa lũ, nạn nhân là ông Phạm Minh Trí (40 tuổi, trú tại thôn 4 xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà) bị nước cuốn trôi khi qua suối Khe Trái trong lúc lùa trâu về nhà.

Về thiệt hại nông nghiệp, có khoảng 115 hecta hoa màu bị thiệt hại 100% ở thị xã Hương Trà, hàng ngàn nhà cửa bị ngập trong mưa lũ. Tại xã Phú Dương của huyện Phú Vang, chính quyền đã di dời 20 hộ gia đình ra khỏi vùng bị sạt lở vùng sông Chợ Nọ đến nơi an toàn.

Tỉnh lộ 19 qua xã Quảng Thọ bị ngập sâu

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu các địa phương triển khai phương án ứng phó cho các khu vực sạt lở đất, lũ quét vùng gò đồi ven sông ven biển; các chủ công trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi thưc hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt; Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo cho các địa phương căn cứ tình hình thực tế chủ động cho học sinh nghỉ học.

Theo dự báo tình hình mưa lũ sẽ kéo dài đến hết tháng 12.

Duy Nam

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201612/mua-lon-keo-dai-hue-ngap-lut-tren-dien-rong-550548/