Mưa lớn, nhiều nơi ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu ngập nặng

Cơn mưa kéo dài vào đã khiến Quốc lộ 51, ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và nhiều tuyến đường tại huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) ngập nặng; giao thông tê liệt.

Mưa lớn và kéo dài trải rộng khắp TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các huyện lân cận khiến đường sá bị tê liệt, nhiều nhà ở vùng trũng cũng bị nước ngập sâu.

Tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa, có nơi nước ngập đến nửa người; trong nhà nhiều đồ đạc như tủ lạnh, xe máy... bị ngập nước.

Đoạn qua phường Long Bình Tân và xã Phước Tân, TP Biên Hòa nước ngập cả mét; dòng xe kẹt cứng kéo dài hàng ki lô mét.

Một số hình ảnh giao thông rối loạn tại khu vực ngã tư Vũng Tàu và Quốc lộ 51:

Sau cơn mưa là đến đường phố tê liệt

Giao thông hỗn loạn

Nước rút rất chậm

Nước ngập úng ở nhiều nơi

Phố như sông

Người đi làm mệt mỏi

Lực lượng chức năng vất vả điều tiết

Khốn khổ vì ngập

Cả Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và các khu vực xung quanh ngã tư Vũng Tàu đều ngập nặng

Nhiều xe chết máy

Cả khu vực hỗn loạn trong nhiều giờ

Trận mưa lớn kéo dài gần 4 giờ, từ đêm qua đến sáng 14-9 đã làm nhiều tuyến đường tại huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) chìm trong biển nước. Trong đó, đoạn Quốc lộ 51 đi qua thị trấn Phú Mỹ là khu vực ngập nặng nhất.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường của thị trấn Phú Mỹ ngập hơn nửa bánh xe

Theo người dân địa phương, trước đây chỉ những khu vực không lắp đặt cống thoát nước mới xảy ra tình trạng ngập lụt nhưng trận mưa đêm qua thì xảy ra tại nhiều điểm và hầu hết đều nghiêm trọng; một số vị trí cống do không được nạo vét, khơi thông nên dẫn tới tắc, nước không thể thoát được, ngập úng kéo dài.

Các phương tiện khó khăn khi di chuyển qua tuyến đường ngập lụt

Mưa lớn, khiến nhiều đoạn Quốc lộ 51 ngập sâu gần 1 m, các phương tiện giao thông gặp rất nhiều khó khăn để di chuyển; một số khu phố nước mưa cộng rác thải kéo vào gây ngập cục bộ.

Do mưa cộng với lượng nước ngoài đường quá nhiều không thể thoát kịp nên đã dồn vào khu chung cư 18 tầng (TT Phú Mỹ) làm khu vực tầng hầm sâu 4 m bị ngập nặng; hàng trăm xe máy và ô tô bị nước nhấn chìm.

Xe máy và ô tô ngập dưới tầng hầm

Thời điểm mưa, lực lượng bảo vệ đã giải cứu được một ít xe nhưng 150 xe máy và khoảng 10 chiếc ô tô đã chìm trong nước.

Công nhân của công ty thoát nước tới để khơi thông những khu vực ngập nặng

Sáng 14-9, sau trận mưa, nhân viên Công ty thoát nước Phú Mỹ đã có mặt tại khu vực này để khơi thông dòng chảy, tuy nhiên nước rút vẫn rất chậm. Trưa cùng ngày, số lượng xe máy và ô tô bị mắc kẹt vẫn chưa được đưa ra khỏi tầng hầm.

Tin- ảnh: X.Hoàng-L.V. P.-N.Giang-Ng.Kha

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mua-lon-nhieu-noi-o-dong-nai-va-ba-ria-vung-tau-ngap-nang-20170914125227586.htm