Mưa lũ gây ngập lụt diện rộng ở miền Trung

Ngày 8-12, mưa lũ tại miền Trung vẫn tiếp diễn phức tạp, gây ngập lụt diện rộng, thiệt hại nặng nề cho tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận. Tại tỉnh Bình Định, sáng 8-12, hai học sinh Trường THCS Nhơn An (thị xã An Nhơn) trên đường đi học đã bị nước lũ cuốn trôi.

Một số xã ven sông như Phước Giang, Thoa, Trà Câu, Vệ bị chia cắt cục bộ. Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ đã chia cắt, cô lập 12 xã, thị trấn của huyện Nghĩa Hành; hàng trăm ngôi nhà của nhân dân ngập sâu hơn 1,5m... Trong ngày 8-12, huyện Nghĩa Hành đã sơ tán khẩn cấp hơn 1.100 hộ dân, với khoảng 4.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Huyện Tư Nghĩa sơ tán hơn 440 hộ dân, với khoảng 1.500 người, ở vùng trũng thấp đến vùng cao tránh lũ… Tại tỉnh Ninh Thuận, các lực lượng chức năng đã di dời 351 người ở huyện Thuận Bắc và Ninh Hải. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ninh Hải đã cấp cho các xã 900 bao cát, 10 rọ thép để chủ động phòng, chống mưa lũ.

Hiện các tỉnh miền Trung đang tích cực triển khai giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân. Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 300 tấn gạo, 5 tấn ClominB, 10.000 viên Aquatabs, 100 cơ số thuốc để cứu trợ, khám, chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời, đề nghị hỗ trợ kinh phí mua 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau để sản xuất vụ đông xuân…

Kim Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/857341/mua-lu-gay-ngap-lut-dien-rong-o-mien-trung