Mưa lũ gây thiệt hại 51,4 tỷ đồng

QĐND Online - Ban chỉ huy Phòng Chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 27-11, tổng thiệt hại do mưa lũ rây ra tại tỉnh ước tính khoảng 51,4 tỷ đồng. Tại 3 huyện An Lão, Hoài Ân, Tuy Phước có 2.075 nhà dân, 1.370 giếng nước bị ngập và 3 nhà bị sập. Về nông nghiệp, 210 ha lúa bị hỏng; 41 ha hoa màu bị ngã đổ, ngập úng; 160 tấn lúa giống và lúa thịt bị hư hại; 4.000 con gia cầm và 25 con trâu, bò bị lũ cuốn trôi hoặc bị chết; 16 km kênh mương bị sạt lở, bồi lấp; 8 đập lấy nước bị hư hỏng…. Về giao thông, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Tuy Phước bị sạt lở, bồi lấp với khoảng 60.000 m3. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng có một trường hợp bị chết do lũ lũ cuốn, đó là em Nguyễn Văn Điền (18 tuổi), ở thôn Mỹ Lợi, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn.

Mưa lũ khiến cho việc đi lại của người dân các huyện Tuy Phước gặp nhiều khó khăn

Trong đợt lũ này, huyện miền núi An Lão của tỉnh Bình Định bị thiệt hại rất nặng. Ngay trong đêm 25, rạng sáng ngày 26, huyện An Lão đã huy động 30 chiến sĩ công an và lực lượng dân quân tại chỗ dùng thuyền máy và ca nô để sơ tán và cứu người dân gặp nạn trong lũ. Rạng sáng ngày 26-11, có 8 người dân xã An Hòa (trong đó có 2 trẻ em) bị kẹt khi nước lũ vào nhà đã được cứu sống. Thống kê của Ban chỉ huy Phòng Chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện An Lão cho biết, đã có 319 nhà dân bị ngập trong lũ, 2 nhà bị sập, 105 tấn lúa và nhiều gia súc, gia cầm, vật dụng gia đình… bị lũ cuốn trôi. 20 ha ruộng đất bị sa bồi, thủy phá, 5.730 m kênh mương bị cuốn trôi hoặc bồi lấp... Tổng mức thiệt hại ước tính hơn 12 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Nguyên Binh

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/168144/Default.aspx