Mưa, lũ kèm triều cường gây sạt lở kè Phú Yên

Mưa,lũ những ngày qua kèm theo triều cường lớn gây sạt lở công trình kè Xóm Rớ (giai đoạn 2) đang được thi công tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Kè Xóm Rớ (giai đoạn 2) bị triều cường gây sạt lở, phá hủy ở cả hai phía Bắc và Nam . Ở phía Bắc, đơn vị thi công đang đổ đá tạm để ngăn sóng thì triều cường cuốn trôi đá xuống biển. Sóng biển xâm thực vào phía trong gây ảnh hưởng đến khu vực sửa chữa tàu thuyền của ngư dân và tuyến đường kết nối khu cảng Đông Tác với đường Đinh Tiên Hoàng. Tại khu vực phía Nam (đoạn đến giáp sân bay Tuy Hòa), tuyến đường phục vụ thi công công trình bị phá hủy.

7 người mất tích do mưa lũ tại Phú Yên. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Kỹ sư Nguyễn Thanh Lâm, Tư vấn giám sát công trình kè xóm Rớ (giai đoạn 2) cho biết, triều cường lên đến cao trình là 5,3m và đã kéo sạt lở với chiều dài 150m. Khoảng 1.500 cấu kiện bê tông He-rô để ngăn sóng, bảo vệ khu dân cư đã bị sóng lớn phá hủy hoặc kéo xuống biển. Nhiều đoạn kè đang thi công dở bị đất đá phủ kín…

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại. Đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tập trung thiết bị, nhân lực, nhanh chóng làm lại đường công vụ và tiếp tục xếp các cấu kiện bê tông để bảo vệ khu vực này. Đồng thời, sẵn sàng ứng phó với các đợt triều cường mạnh dự kiến sẽ xảy ra trong thời điểm từ Noel đến hết tháng 12/2016.

Dự án Kè chống xói lở ven biển khu vực xóm Rớ giai đoạn 2 dài 1.155m, được đầu tư làm hai đoạn. Đoạn một bắt đầu từ đầu tuyến kè giai đoạn một kéo dài về phía Bắc khoảng 405m; đoạn hai ở phía Nam tiếp giáp với tuyến kè sân bay Tuy Hòa dài 750m.

Kè xóm Rớ không chỉ chống sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng, tài sản cho hơn 180 hộ dân mà còn kết nối giữa các hệ thống hạ tầng phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương, bảo đảm tính khoa học, thẩm mỹ để phát triển du lịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xuân Triệu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/mua-lu-kem-trieu-cuong-gay-sat-lo-ke-phu-yen-20161219132754244.htm