Mưa lũ kinh hoàng ở Mù Cang Chải: 1 người chết, 10 người mất tích

Mưa lũ ở Mù Cang Chải (Yên Bái) đã làm 17 người thương vong, 41 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 40 tỷ đồng.

Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến đầu giờ chiều 3/8, thiệt hại về người do mưa lũ ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã lên con số 17, gồm 10 người mất tích, 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Cụ thể có 10 người mất tích được xác định là: Ngô Thị Hiền - 33 tuổi, Lê Thị Yến Nhi – 5 tuổi, Lê Bống – 1 tuổi, Lù Văn Do – 33 tuổi và Giàng A Hù ở thị trấn Mù Cang Chải; Hạng A Giông, xã Kim Nọi, Sùng A Tồng, xã Lao Chai; 3 nạn nhân còn lại ở Lao Chải và Chế Tạo mất tích hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

Mưa lũ trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề ở Mù Cang Chải, Yên Bái.

1 người thiệt mạng là chị Giàng Thị Cha, ở xã Kinh Nọi đã được gia đình đưa về lo hậu sự.

Lũ ống, lũ quét cũng làm 41 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, trong đó có 26 nhà ở các xã Kim Nọi, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, Lao Cải và thị trấn Mù Cang Chải bị cuốn trôi hoàn toàn.

Về giao thông, Quốc lộ 32 tại km 289+300 bị sạt lở taluy dương gây ách tắc giao thông.

Tại thị trấn Mù Cang Chải, mưa lũ cũng làm Trường Mầm non Hoa Lan, Trường Tiểu học và THCS thị trấn, Trung tâm Chính trị huyện, Sân vận động huyện bị hư hỏng nặng nề. Ước tích tính ban đầu thiệt hại đã lên trên 40 tỷ đồng.

Hiện tại ở Mù Cang Chải có mưa vừa, có lúc mưa to, nhưng công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được huyện Mù Cang Chải, ngành chức năng tỉnh Yên Bái và cán bộ, chiến sỹ Quân khu 2 tiến hành khẩn trương./.

PV/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/mua-lu-kinh-hoang-o-mu-cang-chai-1-nguoi-chet-10-nguoi-mat-tich-654898.vov