Mưa lũ làm 2 người chết, 7.440 ngôi nhà bị ngập nặng

ANTĐ - Theo Ban PCLB&TKCN Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với đới gió đông, từ 19h00 ngày 24/11 đến 22h00 ngày 26/11/2011 khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, làm 2 người chết, 7.440 ngôi nhà bị ngập.

Khoảng 10 giờ ngày 25/11/2011, em Hồ Văn Tèo (13 tuổi), quê ở xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà, trong lúc đi bắt cá, bị nước cuốn trôi. Đến 11 giờ ngày 26/11/2011, đã tìm được thi thể. Cùng ngày, nhân nhân phát hiện tại sông Trà Khúc (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) một xác chết bị trôi dạt. Nạn nhân được Công an tỉnh xác định ngày sau đó là Nguyễn Văn Nam (26 tuổi), quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.

Mưa lớn cũng đã làm 4 ngôi nhà kiên cố của ông Nguyễn Văn Phương, thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, bà Võ Thị Coi, thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, Hộ bà Phạm Thị Mai và bà Trần Thị Thu, huyện Mộ Đức bị sập đổ hoàn toàn. Nhà bán kiên cố bị sập 4 nhà, trong đó huyện Nghĩa Hành:1, Mộ Đức: 3.

Tại hai huyện Nghĩa Hành mưa lớn, nước sông dâng cao, đã làm 5.450 ngôi ngà bị nhập từ 1,5 - 2 mét. Sáng 26.11, mặc dù nước lũ đã rút xuống thấp nhưng nhiều đoạn trên các tuyến đường tỉnh lộ 624, 624B, 628,… vẫn bị chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, sáng 26/11, các Trường học trên địa bàn huyện Nghĩa hành đã cho học sinh nghỉ học. Trước đó, chiều 25.11, 50 em học sinh THPT và THCS của xã Hành Dũng, sau giờ tan trường đã không thể về nhà do nước lũ gây ngập sâu đoạn đường đi qua khu vực Soi Dâu, thôn An Hòa và phải trú ngụ qua đêm tại trụ sở UBND xã để chờ đến khi nước rút.

Nhiều phương tiện giao thông giao bị tắc nghẽn vì sạt lở

Huyện Mộ Đức, nước lũ dâng cao đã chia cắt hoàn toàn 13 khu dân cư, làm có 2.020 ngôi nhà bị ngập, nước sông Vệ dâng cao vượt mức báo động ba hơn 1 mét và sấp xỉ đạt mức đỉnh lũ năm 1999. Nước sông Vệ dâng cao đã chia cắt nhiều khu dân cư ở các xã Đức Hiệp, Đức Hòa, Đức Nhuận và Đức Thắng, huyện Mộ Đức. Tuyến đường giao thông trọng điểm Bồ Đề - Đức Lợi nhiều đoạn ngập bị sâu trên 1 mét, giao thông trên toàn tuyến bị ách tắc hoàn toàn. Bờ tràn xã Đức Lợi bị ngập sâu gần 2 mét. Chính quyền các xã đã phải huy động lực lượng chốt ở các điểm ngập sâu để hướng dẫn người tham gia giao thông. Tại xã Đức Nhuận, nước lũ dâng cao đã chia cắt 3 khu dân cư trong xã với hàng trăm hộ dân. Theo báo cáo nhanh của huyện Mộ Đức, sáng 27-11, ở 4 xã ven sông Vệ. Một trường học bị ngập, đồ dùng học tập bị hư hỏng, ước thiệt hại 160 triệu đồng.

Về Nông nghiệp, tại các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức và Bình Sơn, 533 ha, diện tích hoa màu bị ngập, thiệt hại. Về Thủy lợi, ở các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Bình Sơn và Trà Bồng 21.700 m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, với 25.000 mét khối đất. 2 đập Mang Kẻ và đập Nước Tha, huyện Ba Tơ bị phá nước, hư hỏng nặng. Công trình thủy lợi tạm (đập bổi) bị cuốn trôi: 23 cái tại huyện Nghĩa Hành.

Về Giao thông, Quốc lộ 24 bị sạt lở tại KM 33 (đèo Tống Rỉ), khối lượng sạt lở khoảng 50 m 3 . Tỉnh lộ tuyến Bà Viện - Nghĩa Kỳ bị sạt lở, khối lượng đất, đá: 500 m 3 . Đường giao thông nông thôn ở các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Bình Sơn, Ba Tơ, Trà Bồng bị sạt lở nặng, với khối lượng đất 54.080 m 3 .

Tại huyện Mộ Đức, có 565 giếng nước bị ngập nước, 1 trạm thông tin bị ngã đổ.

Trần Văn

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/thoi-su/mua-lu-lam-2-nguoi-chet-7440-ngoi-nha-bi-ngap-nang/425855.antd