Mưa lũ nhấn chìm hàng nghìn nhà dân ở Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên Huế: Nhiều vùng trũng chìm trong nước

Mưa lớn kết hợp thủy điện điều tiết lũ khiến nhiều vùng trũng trên địa bàn Thừa Thiên – Huế (TT-Huế) chìm trong nước, hàng nghìn nhà dân, sân vườn bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Đến chiều 15/12, trên địa bàn tỉnh TT – Huế vẫn có mưa vừa, có nơi mưa rất to kéo dài, mức nước ở các sông dao động ở mức báo động 3, tuy nhiên ở các vùng hạ du vẫn tiếp tục dâng cao hơn so với ngày 14/12. Ghi nhận của phóng viên, chiều tối 15/12, mức nước ở các vùng hạ du tiếp tục lên nhanh, nhiều nhà dân, sân vườn, đường vào các thôn xóm bắt đầu ngập sâu trên diện rộng. Một số tuyến đường ở trung tâm huyện Quảng Điền bắt đầu ngập, người dân đi lại rất khó khăn. Các trường ở khu vực thấp trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà đã chủ động cho học sinh nghỉ học từ ngày 14/12.

Nhiều nhà dân sống dọc sông Ô Lâu qua xã Phong Chương, Phong Bình (huyện Phong Điền) đã bị ngập 0,4-0,5m. Các tuyến đường liên xã dọc sông Bồ thuộc các xã Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Vinh, Quảng Phú (huyện Quảng Điền) bị ngập từ 0,3-0,7m. Các xã Hương Toàn, Hương Vinh, phường Hương Văn, Hương Xuân (thị xã Hương Trà) ngập từ 0,3-0,5m.

Mức nước ở các sông đang dâng cao khiến nhiều tuyến đường, đặc biệt khu vực thấp trũng ở huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà còn ngập, gây khó khăn cho việc đi lại.

Một số hộ dân ở vùng thấp trũng huyện Quảng Điền cho biết, nước lũ lên chậm nhưng mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ lớn rất dẽ xảy ra. Hiện nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu, giao thông chia cắt, người dân muốn đi lại phải sử dụng thuyền, rất khó khăn, nguy hiểm.

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh TT – Huế cho biết, mưa lụt đã làm 1.420 nhà dân bị ngập, trong đó huyện Phú Lộc có 600 nhà, huyện Quảng Điền 420 nhà. Ngoài ra, có 1.920 sân nhà dân bị ngập, trong đó thị xã Hương Trà 1.000 nhà, huyện Phong Điền 400 nhà, Phú Vang 300 nhà. Ở xã Phú Dương (huyện Phú Vang) đã di dời 20 hộ dân có nguy cơ sạt lở ở bờ sông chợ Nọ đến nơi an toàn. Hiện trên địa bàn tỉnh đã có 1 người chết là ông Phạm Minh Trí (40 tuổi) ở thôn 4, xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà đang đi chăn bò ở khu vực Khe Trái bị nước cuốn trôi. Toàn tỉnh có trên 115ha hoa màu các loại ở xã Hương Toàn, Phường Hương Xuân, Hương Văn, Hương Hồ bị ngập hoàn toàn, thiệt hại 100%.

Thủy điện điều tiết lũ, kết hợp mưa lớn khiến nhiều tuyến đường Vạn Xuân, Nguyễn Chí Thanh, Chi Lăng phía Bắc TP.Huế bị ngập 0,3-0,5m. Một số đường Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Lý Tự Trọng… ở phía Nam sông Hương bị ngập từ 0,2-0,3m. Mưa lớn làm các tuyến đường tỉnh lộ 11B, đoạn qua tràn Kim Can, thôn Phò Ninh, xã Phong An (huyện Phong Điền) ngập sâu khoảng 2m, đoạn chợ Phò Ninh ngâp gần 1 mét; đoạn qua cầu Ô Ô xã Phong Xuân gần 1m, kéo dài 300m. Đoạn qua chợ Phong Mỹ ngập gần 1m, từ Phong Mỹ đi Tân Mỹ gập gần 1m. Mưa lớn làm các tuyến đường tỉnh lộ 19, 18A qua địa phận huyện Quảng Điền ngập 0,6m, tỉnh lộ 4 đoạn qua khu vực tràn Thủ Lễ (xã Quảng Phước) ngập sâu hơn 1m. Các tuyến đường tỉnh lộ 10A, 10C, TL2 về huyện Phú Vang đã bị ngập một số đoạn từ 0,3 -0,5.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Thừa Thiên - Huế, dự kiến chiều 15/12, sông Hương, tại Kim Long lên mức 3,2m, dưới báo động 3 là 0,3m; sông Bồ, tại Phú Ốc lên mức 4,5m, ngang báo động 3; sông Ô Lâu, tại Phong Bình ở mức: 2,0m; sông Truồi tại Cầu Truồi mức: 2,5m. Dự báo từ ngày 15 - 17/12 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, tổng lượng mưa toàn đợt dự báo từ 100-250mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Tình hình mưa to kèm theo ngập úng còn có thể kéo dài đến cuối tháng 12/2016.

Một số hình ảnh về hiện trạng lụt ở TT - Huế:

Trí Đức

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/mua-lu-nhan-chim-hang-nghin-nha-dan-o-thua-thien-hue.html