Mưa lũ ở miền Trung khó lường, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học

Mưa lũ khiến hơn 200 trường học tại Quảng Bình cho học sinh nghỉ, trong khi đó ở Hà Tĩnh, nhiều xã của huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh bị ngập ngụt nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt...

Nhiều nhà dân ở các xã ven sông Gianh bị ngập nước

Chiều 31.10, Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, do mưa to nước ở các sông trên địa bàn tỉnh lạị dâng cao gây chia cắt nhiều khu vực nên hiệu trưởng các trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng; đồng thời huy động đội ngũ giáo viên tiếp tục ứng trực phòng chống lũ lần hai.

Theo thông tin ban đầu từ các trường báo về Sở, hiện các trường dọc ven bờ sông Gianh, sông Son, một số xã vùng cao của hai huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch thuộc huyện Bố Trạch đã cho học sinh nghỉ học hoàn toàn từ sáng sớm. Tính đến chiều nay (31.10), có khoảng 200 trường học ở vùng ngập lũ trên địa bàn tỉnh phải cho học sinh nghỉ học.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, hiện nay nước ở các sông ở Quảng Bình đang xuống dần, tuy nhiên ở một số xã vẫn còn bị chia cắt, ngập cục bộ do nước lũ gây ngập ở các trục đường như xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch), Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hải (thị xã Ba Đồn), Văn Hóa, Thạch Hóa (Tuyên Hóa)…

Đặc biệt, đường 20 - Quyết Thắng đoạn từ xã biên giới Thượng Trạch về xuyên Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch) bị nước lũ lớn chảy xiết không thể đi lại được khiến nhiều người bị mắc kẹt, trong đó có đoàn từ thiện từ địa phương khác về cứu trợ tại Quảng Bình sau hậu quả của mưa lũ cách đây hơn 2 tuần.

Còn tại Hà Tĩnh, ngày 31.10, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chịu ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Đặc biệt tại các xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ như Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc. Nhiều nhà dân ngập chìm trong nước.

Không chỉ ở Cẩm Xuyên, tại các xã miền núi huyện Kỳ Anh nhiều tuyến đường, nhà dân cũng đã bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều xã đã bị chia cắt. Người dân đang tập trung sơ tán tài sản, gia súc, gia cầm đề phòng nước lên cao, đặc biệt là các xã vùng sâu trũng như: Kỳ Văn, Kỳ Tân, Kỳ Thư, Kỳ Châu, Kỳ Lạc…

Do mưa lũ nên sáng nay, hơn 20 nghìn học sinh ở các cấp học ở huyện Kỳ Anh phải nghỉ học do mưa lũ.

Dưới đây là hình ảnh mưa lũ tại Quảng Bình, Hà Tĩnh ngày 31.10:

Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở Quảng Bình bị ngập làm nhiều nơi bị chia cắt cục bộ.

Người dân nuôi cá lồng ở xã Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn) neo lồng cá vì sợ lũ còn dâng cao.

Trường TH Cảnh Hóa bị ngập nước, học sinh phải nghỉ học.

Người dân chuẩn bị thuyền để di chuyển đồ đạc nếu nước lũ còn lên cao.

Tại Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường giao thông ráp danh giữa 2 xã Cẩm Duệ và Cẩm Thành bị ngập sâu chia cắt

Nhà dân ở Cẩm Thành bị ngập phải dọn đồ đạc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/mua-lu-o-mien-trung-kho-luong-hang-chuc-nghin-hoc-sinh-nghi-hoc-719572.html