Mưa lũ, sạt lở tiếp tục gây thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía bắc

Sau nhiều ngày mưa to liên tục, tại các tỉnh miền núi phía bắc, tiếp tục xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông, thiệt hại về người và tài sản người dân nơi đây. Lũ thượng nguồn các sông đang dâng cao, trong khi thời tiết vẫn tiếp tục có mưa lớn.

Yên Bái: Một người chết do sạt taluy

Khoảng 7 giờ 45 phút, sáng 17- 8, tại thôn Tân Lập, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình (Yên Bái) xảy ra vụ sạt lở taluy làm anh Trần Đức Duy, SN 1999 tử vong.

Ông Nông Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ái cho biết, khoảng 8 giờ sáng nay, do mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm qua, tại thôn Tân Lập đã xảy ra vụ sạt lở taluy dương. Có gần 500m3 đất, đá trên đồi sạt xuống công trình nhà vệ sinh của gia đình anh Trần Văn Thịnh, khiến con trai anh Thịnh là Trần Đức Duy (SN 1999) bị đất đá vùi lấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã tổ chức huy động 50 dân quân, công an viên xã và nhân dân khu vực cùng một máy xúc lật đến ứng cứu. Sau khoảng 30 phút, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Duy trong đống vùi lấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh cùng Ban PCLB-TKCN tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra, thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức mai táng; đồng thời, chỉ đạo xã khẩn trương di dời 10 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, bảo đảm tính mạng cho người dân trong mùa mưa lũ.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm hỏi động viên gia đình bị nạn.

Mưa lớn, hơn 150 hộ dân Mường Khương bị cô lập

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng “lòng chảo” xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, làm hơn 150 hộ dân nơi đây bị cô lập, phải dùng bè mảng tự chế để đi lại, giao thương với bên ngoài.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Mường Khương, mưa lớn như ‘trút nước” trong các ngày 14, 15 và 16-8 đã gây ngập úng tại ba thôn: Ngam Lăm, Cốc Chứ, Na Pạc Đổng, do nằm trọn trong vùng “lòng chảo”, không có lối thoát nước tự nhiên cũng như hệ thống thoát nước thủy lợi được xây dựng tại đây.

Ngập úng nặng nhất là thôn Cốc Chứ, nước ngập sâu cả cánh đồng, đến vài mét nước. Con đường bộ duy nhất nối từ thị trấn Mường Khương vào thôn bị chìm sâu trong biển nước. Để đi lại, giao thương với bên ngoài, người dân địa phương phải tự chế ra các bè mảng, bằng cách ghép các thân tre, nứa lấy tại chỗ trên rừng và vườn nhà.

Khó khăn nhất của các hộ dân bị cô lập ở ba thôn của xã Nấm Lư hiện nay là nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, do các giếng nước tự nhiên đã bị ngập úng trong biển nước. Bên cạnh đó, việc đi lại của học sinh rất khó khăn bởi đã đến ngày tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới. Trong khi đó, theo dự báo của cơ quan chức năng, do không có hệ thống tiêu thoát, thời gian nước rút có thể kéo dài 15 - 20 ngày, với điều kiện thời tiết ngừng mưa.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, bao gồm nhân lực, lương thực, thực phẩm, thuyền bè… để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, bảo đảm an toàn giao thông trên mặt nước. Cơ quan chức năng huyện Mường Khương đang tìm phương án tiêu thoát nước, có thể sử dụng máy bơm công suất lớn.

Người dân tự chế phương tiện bè mảng bằng các vật liệu tại chỗ để đi lại, giao thương với bên ngoài.

Lũ lên cao trên thượng nguồn sông Hồng và sông Chảy

Theo số liệu quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, đêm 16-8 có mưa lớn, cụ thể tại TP Lào Cai 89mm, thị trấn Bát Xát 63mm; ở thượng nguồn sông Hồng, phía Trung Quốc, như Mạn Hảo là 33,4mm.

Mưa to khiến nước từ thượng lưu đổ về gây lũ lớn trên sông Hồng. Tại cầu Cốc Lếu (TP Lào Cai) ghi nhận được mực nước lên tới 80,1m (trên báo động 1 là 0,11m). Lũ dâng cao làm ngập úng một số diện tích cây trồng của người canh tác dọc hai bên vùng thấp ven sông; một số công trình kè sông phải tạm ngưng hoạt động, “sơ tán” máy móc, thiết bị và nhân công đến nơi an toàn.

Trên sông Chảy, đoạn thượng nguồn qua huyện Bảo Yên, lũ dâng nhanh, ở mức 69,2m (dưới báo động 1). Lũ lên cao khiến nhà máy Thủy điện Bắc Hà phải xả lũ, với lưu lượng 1.235m3/s; nhà máy thủy điện Vĩnh Hà xả lũ, với lưu lượng 1.380m3/s để bảo đảm an toàn hồ chứa.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và chính quyền các địa phương cảnh báo người dân các xã, phường vùng ven sông chủ động di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; không đánh cá và vớt củi trên sông khi lũ đang lên cao.

Lũ đang lên cao trên thượng nguồn sông Hồng, đoạn chảy qua TP Lào Cai.

Sạt lở gây ách tắc trên Quốc lộ 3 và thiệt hại nhà cửa ở Bắc Cạn

Sáng 17-8, sau nhiều ngày mưa liên tục, đã xảy ra sạt lở lớn trên Quốc lộ 3 đoạn qua địa phận xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn gây ắch tắc giao thông.

Ước tính có hơn 1.000m3 đất, đá từ trên sườn núi sạt xuống trùm lên mặt đường, khiến các phương tiện không thể qua lại được, gây ùn ứ ở hai đầu điểm sạt lở. Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 3 là Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 244 đã điều động máy xúc, máy ủi và nhân lực san gạt đất, đá sạt lở, sau hơn một tiếng khắc phục thì thông đường, giải tỏa ắch tắc giao thông.

Tại vị trí này, xuất hiện những vết nứt ở trên sườn núi và nền đất yếu nên có thể sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở, Công ty cổ phẩn Xây dựng giao thông 244 chỉ đạo phương tiện, nhân lực túc trực tại đây để khắc phục khi sạt lở xảy ra, không để ắch tắc giao thông kéo dài.

Trước đó, rạng sáng 16-8, taluy dương phía sau sạt xuống ngôi nhà cấp bốn của gia đình anh Nguyễn Hữu Thắng, trú tại tổ 11B, phường Đức Xuân, TP Bắc Cạn. Hậu quả, tường nhà bị sập, vợ anh Thắng là chị Nguyễn Thị Loan bị đất sạt lở vùi gần nửa người, bị thương, được gia đình đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Chính quyền TP Bắc Cạn đã hỗ trợ gia đình anh Thắng chuyển đến sinh sống tại nơi an toàn, tài sản thiệt hại được thống kê để có biện pháp hỗ trợ theo quy định.

Sáng 17-8, sạt lở trên Quốc lộ 3 gây ắch tắc giao thông. (Ảnh: Báo Bắc Cạn)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33804902-mua-lu-sat-lo-tiep-tuc-gay-thiet-hai-tai-cac-tinh-mien-nui-phia-bac.html