Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung ngày càng trở nên phức tạp

Tình hình mưa lũ diễn biến ngày càng phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo dừng ngay các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với mưa lũ.

Sáng 15/12, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định đã có công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và Ban chỉ huy PCTT-TKCN các địa phương dừng ngay các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với mưa lũ.

Mưa lũ miền Trung ngày càng trở nên phức tạp (nguồn: Người Lao Động)

Đồng thời, ông Dũng cũng yêu cầu cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và các nhu cầu thiết yếu cho nhân dân vùng ngập lụt, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh người dân qua lại các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các khu vực trọng điểm về mưa lũ để ứng cứu khi có yêu cầu...

Được biết, hiện mực nước trên các sông qua địa bàn đang ở mức báo động II, III. Dự báo từ nay đến ngày 17/12, tại địa phương tiếp tục có mưa to đến rất to, trên các sông có nguy cơ xuất hiện lũ kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo thông tin, sáng 15/12 tại TP.Quy Nhơn xuất hiện mưa to như trút nước trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường trong nội thành bị ngập nặng.

Cụ thể, khoảng gần 9h sáng, nguồn nước màu vàng đục không biết từ đâu đổ về đã nhấn chìm đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Đôi đến ngã tư Đống Đa khoảng 0,5m. Nước dâng quá nhanh, khiến nhiều nhà nền thấp bị ngập trong nước, hai người dân bên hai đoạn đường này cũng trở tay không kịp.

Tại thời điểm đó, nước lên quá nhanh khiến người dân kinh doanh tại khu vực chợ Đầm một phen hú vía. Trên các tuyến đường xung quanh chợ, chỗ sâu nhất bị ngập hơn 0,5m khiến nhiều nhà ở khu vực này bị nước vô.

Nhiều tuyến đường ngay trung tâm TP.Quy Nhơn như Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương bị nước nhấn chìm. Trong đó, đoạn đường bị ngập sâu nhất khoảng 0,4m nằm ngay khu vực Trung tâm Thương mại Quy Nhơn.

Cũng tình hình mưa gió diễn biến phức tạp khiến nhiều ngôi làng ở Quảng Nam đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Nước xé đường gây chia cắt, người dân phải dùng ghe di chuyển. Nhiều trường học cũng ngập trong nước lũ. Một nạn nhân không may bị nước cuốn mất tích.

Nhiều trường học tại tỉnh Quảng Nam bị chìm trong biển nước (nguồn: Tiền Phong)

Sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng thuê ghe và tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Qua nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng xã Bình Nam tỉnh Quảng Nam đã vớt được thi thể nạn nhân là ông Châu Thịnh (sinh năm 1968, trú thôn Tịch Yên, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và bàn giao cho gia đình mai táng.

Ngoài ra, hàng trăm héc ta rau màu của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đã chìm trong nước lũ. Theo ghi nhận chiều cùng ngày tại địa bàn vẫn còn mưa rất lớn, nước trên các sông Thu Bồn, Vu Gia, Tam Kỳ vẫn ở mức cao.

Nhiều khu vực nước lũ ngập sâu tới 2m. Thống kê sơ bộ có 22 nhà dân bị ngập, tất cả các tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã bị chia cắt.

Nam Phương

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/mua-lu-tai-cac-tinh-mien-trung-ngay-cang-tro-nen-phuc-tap-d51549.html