Mua sắm - Giải pháp phù hợp cho kỳ nghỉ lễ 02/09.

(24h) - Trong dịp nghỉ mừng Tết Độc lập dài nhất từ trước tới nay, các trung tâm mua sắm tại Hà nội đã đồng loạt tổ chức các hoạt động khuyến mãi lớn để thu hút khách hàng và đúng như dự đoán tất cả các điểm bán hàng đều tấp nập với sức mua tăng lên nhiều lần.

Khi khu vui chơi quá tải, mua sắm là giải pháp phù hợp Đợt nghỉ lễ Tết độc lập 2-9 kéo dài đã kích thích nhu cầu vui chơi giải trí lên cao. Trong khi khá nhiều gia đình lựa chọn những chuyến du lịch thú vị thì với phần đông những người không có điều kiện đi xa, việc tìm địa điểm cho cả gia đình thư giãn trong những ngày này cũng là vấn đề khá nan giải và đi tham quan mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị được xem là một giải pháp khá phù hợp. Hình ảnh quá tải ở các địa điểm vui chơi, giải trí ở thủ đô Dạo 1 vòng các trung tâm thương mại, các siêu thị lớn đang hoạt động trên địa bàn Hà nội trong ngày 2-9, điểm rất dễ nhận ra là số lượng khách đến tham quan và mua sắm đã tăng vọt hơn ngày thường khá nhiều. Thay vì nghỉ lễ ở nhà hoặc du lịch, người dân Hà Nội lựa chọn việc đi mua sắm như điều tất yếu trong thời gian rảnh rỗi, các siêu thị nhân dịp này cũng đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Hình ảnh các trung tâm thương mại và siêu thị tại Hà nội Ngay từ đầu giờ sáng, tất cả các trung tâm mua sắm lớn như: Vincom, BigC, Nguyễn Kim, Topcare, Pico, HC… đã đông nghẹt người. Tuy vậy theo ghi nhận, lượng khách hàng tới đông nên việc kiểm soát tình hình trật tự ở một số nơi tổ chức chưa tốt dẫn đến việc khách hàng đã phải chịu cảnh chen lấn, xô đẩy và có hiện tượng kể xấu lợi dụng trộm cắp tài sản. Chị Hằng – Tập Thể Thanh Xuân Bắc – Q.Thanh Xuân cho biết “Khi biết tin siêu thị gần nhà tổ chức chương trình khuyến mại lớn sản phẩm điện máy, tôi cũng có ý định mua hàng, nhưng đến đây tôi chứng kiến cảnh chen lấn, tranh nhau mua bán, thanh toán và lại có người kêu mất tài sản…tôi cảm thấy không an tâm. Vì vậy tôi chạy sang nơi khác, hy vọng rằng ở đó không có cảnh này.” Cảnh tượng chen lấn mua hàng và thanh toán Quả thực, đúng như nhận xét của chị Hằng, hiện tượng khách hàng ồ ạt kéo đến khá đông nhưng cũng không ít người bỏ về do không hài lòng với “giá trị” nhận được xuất hiện phổ biến tại 1 số địa điểm mua sắm. Rất hiếm địa chỉ giữ chân được khách hàng nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở các khâu phục vụ khách hàng như tăng cường quầy thu ngân, trông giữ xe, hỗ trợ dịch vụ vận chuyển nhanh chóng chuyên nghiệp… đã thật sự thuyết phục được hàng ngàn khách hàng tới mua sắm, ủng hộ. Sẽ tiếp diễn tới cuối tuần… Tận dụng kỳ nghỉ lễ trùng vào dịp cuối tuần, các điểm mua sắm đều tổ chức chương trình kéo dài tới hết tuần này, nhờ đó người dân Hà Nội vẫn còn nhiều cơ hội mua hàng giá tốt. Tuy nhiên để có thể tận hưởng một dịp mua sắm hấp dẫn, người tiêu dùng nên sáng suốt lựa chọn các địa chỉ uy tín, có thương hiệu trên thị trường để tránh gặp phải tình trạng mất tiền mua bực mình tại 1 vài điểm mua sắm trong ngày 2-9 vừa qua. Với các chương trình “Đại hạ giá – Mừng Tết Độc Lập” với hàng ngàn sản phẩm giảm giá hấp dẫn tại Hệ thống siêu thị điện máy Topcare, đặc biệt là điểm nhấn Thanh lý hàng bày mẫu – Giá giảm tới 75% duy nhất ngày 6/9/2010 hay 1 loạt các thương hiệu đang được giảm giá tại Vincom, Parkson… sẽ là những địa chỉ mua sắm hấp dẫn dành cho khách hàng trong dịp này. (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/mua-sam-giai-phap-phu-hop-cho-ky-nghi-le-02-09-c52a321821.html