Mưa to và thủy điện xả nước đe dọa Huế

Vào sáng nay, 15/12/2016, tại Thừa Thiên Huế lượng mưa vẫn khá lớn, kết hợp với việc các hồ thủy điện xã lũ trong những ngày qua khiến nhiều địa bàn trong tỉnh vẫn chìm trong nước.

Tính đến sáng 15/12, lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh từ 200-410mm, một số nơi mưa to như, trạm A Lưới (416mm), Tà Lương (431mm), Truồi (474mm). Theo báo cáo của đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế vào 9h30 sáng ngày 15/12, lũ trên các sông đã đạt đỉnh ở mức trên báo động 2, dưới mức báo động 3. Hiện nay, lũ trên các sông vẫn đang dao động ở mức cao. Mực nước lúc 9h ngày 15/12 trên sông Hương tại Kim long là 2,5m, trên báo động 2 là o,5 m; sông Bồ tại Phú Ốc là 4.05m, dưới báo động 3 là 0,45m; sông Ô Lâu tại Phong Bình là 1,73m; sông Truồi tại cầu Truồi là 2,19m.

Mưa lớn kết hợp với việc thủy điện xả lũ khiến một số khu vực, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh rơi vào trạng thái ngập cục bộ. Tại các một số vùng thấp trũng ở các huyện như: Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc… vẫn đang trong tình trạng bị ngập. Đơn cử như thị xã Hương Trà với hơn 1000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu từ 0,2-0,3m. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh ít nhiều bị ảnh hưởng khi người dân không thể di chuyển do nước ngập sâu. Tại tỉnh lộ 10A, 10C, Tỉnh lộ 9… nước vẫn ngập sâu từ 0,3-0,5m. Ngoài ra, các con đường liên xã dọc theo triền sông Ô Lâu, sông Bồ thuộc địa phận của huyện Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền đều bị ngập từ 0,3-0,7m.

Tại thành phố Huế, do nước sông dâng cao, kết hợp mưa lớn đã làm ngập cục bộ một số tuyến đường làm một số phương tiện không thể di chuyển được. Một số trường học, công sở đã cho phép nhân viên về sớm để bảo đảm an toàn.

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, hiện nay lưu lượng nước xả từ các hồ thủy điện vẫn khá lớn. Tính đến 7h sáng ngày 15/12, lưu lượng nước xả về hạ du của Hồ Tả Trạch là 1040m3/s, hồ thủy điện Bình Điền là 472m3/s, hồ thủy điện Hương Điền là 967m3/s… Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có 6 hồ thủy điện là: hồ Tả trạch, hồ Thủy điện Bình Điền, hồ Thủy điện Hương Điền, hồ Thủy điện A Lưới,hồ Thủy điện Thượng Lộ, hồ thủy điện A Roàng. Bên cạnh đó, thời điểm này, các hồ chứa thủy lợi đều xấp xỉ hoặc vượt cao trình ngưỡng tràn.

Tính đến nay, mưa lũ bước đầu đã gây ra một số thiệt hại về người và vật chất. Chiều 14/12, ông Nguyễn Xuân Ty, chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã tìm thấy thi thể ông Phạm Minh Trí, (40 tuổi, ở thôn, xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà) ở bên bờ suối thuộc xã Hồng Tiến. Trước đó, trong chiều 13/12, trên đường lùa bò từ rừng về nhà, ông Trí đã bị nước cuốn trôi khi lội qua khe Trái của xã này. Bên cạnh đó, mưa lũ cũng gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cho bà con vùng thấp trũng.

Cũng theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, tình hình mưa lũ trong những ngày tới còn diễn biến phức tạp. Trong và chiều nay Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to nên lũ trên các sông sẽ lên trở lại. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2.

Anh Thư

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/mua-va-thuy-dien-xa-nuoc-de-doa-hue