Mùa tuyển quân thắng lợi

QĐND Online - 115 đảng viên, đoàn viên, thanh niên ưu tú của huyện Cao Phong thực hiện lệnh gọi nhập ngũ đợt 2. Không khí lễ giao quân ấm cúng, giản dị, đầm ấm, dù mưa gió dầm dề. Tiếng cồng, chiêng nổi danh của người Mường tiễn đưa những người con Cao Phong lên đường nhập ngũ như vang hơn, rộn rã hơn thúc giục những thanh niên Cao Phong thực hiện tốt nhiệm vụ rèn luyện trong quân đội.

QĐND Online - 115 đảng viên, đoàn viên, thanh niên ưu tú của huyện Cao Phong thực hiện lệnh gọi nhập ngũ đợt 2. Không khí lễ giao quân ấm cúng, giản dị, đầm ấm, dù mưa gió dầm dề. Tiếng cồng, chiêng nổi danh của người Mường tiễn đưa những người con Cao Phong lên đường nhập ngũ như vang hơn, rộn rã hơn thúc giục những thanh niên Cao Phong thực hiện tốt nhiệm vụ rèn luyện trong quân đội.

Tham gia lễ giao nhận quân, cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện Cao Phong vui mừng được đón Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng,Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới động viên và giao nhiệm vụ. Rất đông người dân, người thân mang theo tình cảm, những lời chúc chân thành nhất, mong các anh lên đường nhận và hoàn thành xuất xắc mọi nhiệm vụ của Đảng, quân đội giao phó.

NGUYỄN HÒA (Thực hiện)

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dự Lễ giao nhận quân với cán bộ cơ quan quân sự và chiến sĩ, thanh niên được gọi nhập ngũ tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Chất lượng tuyển quân của huyện Cao Phong nói riêng,tỉnh Hòa BÌnh nói chung ngày càng được nâng cao.

Những thanh niên ưu tú của địa phương được chỉ huy đơn vị nhận quân giúp đỡ công việc mới mẻ - đeo quân hàm.

Hòa Bình là một trong những địa phương có tỷ lệ đảng viên được gọi nhập ngũ cao trong cả nước. Trong ảnh là đảng viên trẻ Bùi Ngọc Hân.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ trao đổi, dặn dò chiến sĩ mơílúc lên đường về đơn vị.

Tranh thủ chụp một kiểu ảnh với bạn.

Lên đường

Rất đông người thân tới chia tay.

Lưu luyến

Ôm đứa cháu trước lúc lên xe.

Người thân, bạn bè chúc các anh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/71/6/792/psa/Default.aspx