Mưa tuyết cản trở cứu nạn sau động đất

(NLĐO)- Số người chết sau trận động đất ở Thanh Hải (Trung Quốc) ngày càng tăng, tính đến ngày 18-4, đã có 1.706 người chết, mất tích 256 người, bị thương 12.128 và trong đó có hơn 1.400 người bị thương nặng.

Hôm nay thi thể của hơn 740 nạn nhân sẽ đồng loạt tiến hành chôn cất, những nạn nhân có người thân đến nhận thi thể sẽ được chôn cất hay hỏa táng theo ý nguyện và phong tục của họ, còn những thi thể vô thừa nhận, sẽ cho tiến hành xét nghiệm ADN, lưu trữ mẫu xét nghiệm. Tiếp tục tìm kiếm người mất tích Công việc cứu hộ vẫn đang khẩn trương tiến hành, vì thời tiết trong 1-2 ngày tới sẽ rất xấu, gây cản trở công tác cứu hộ. Theo nguồn tin của Đài khí tượng TW, từ ngày 19-4 đến ngày 21-4 sẽ có mưa tuyết, sức gió cấp 3-4, gió giật trên cấp 7-8, rất bất lợi trong việc cứu hộ, gây đóng băng mặt đường, ách tắc giao thông. Những ngày nay, nhiệt độ vùng thiên tai và lân cận cũng sẽ xuống thấp hơn khoảng 4-6 độ C nữa, khiến cho hơn 100 ngàn dân chúng vùng động đất lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, gió rét buốt giá. Bệnh viện dã chiến trong sân vận động huyện ủy Bộ Công An, Quốc Phòng đã điều động hơn 6.000 binh lính đến hỗ trợ, tìm kiếm cứu hộ, nhân viên y tế hơn 9000 người, nhưng Chang zhiqiang – chủ tịch công đoàn 1 trường ở Ngọc Thụ tham gia công tác cứu hộ nói : “thời tiết giá lạnh, cộng thêm phản ứng cao nguyên, (Ngọc Thụ trên độ cao hơn 3700m so với mặt nước biển ) đã khiến cho chúng tôi tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Ngay cả những chú chó cảnh sát cũng không thích ứng được độ cao, nên không đánh hơi tìm kiếm nạn nhân được”. Chăm sóc cho các trẻ Tại sân vận động huyện ủy Ngọc Thụ, nhiều ca phẫu thuật được tiến hành tại các giường mổ di động. Nhiều cư dân đang nằm chờ cứu trợ thực phẩm, thuốc men, nước uống, chăn mền, quần áo…1 số người dân đã khóc và hoảng sợ, họ nói rằng : họ đang rất cần mọi thứ. Được biết, ngoài huyện Ngọc Thụ của Thanh Hải sau đợt động đất 14-4, đã liên tục xuất hiện nhiều đợt dư chấn từ 4.2 đến 6.0 độ richtet, 1 số thành phố của các tỉnh tiếp giáp như Tân Cương, Tứ Xuyên cũng xảy ra những trận động đất khoảng 4.0 độ richter. Trả lời phỏng vấn, ông Sun shihong – chuyên gia nghiên cứu của Trung tâm mạng lưới dự báo động đất cho biết : trong lịch sử Ngọc Thụ từng xảy ra nhiều đợt động đất, vùng đất này nằm trên 1 dãy với cao nguyên Thanh Tạng, là phần vỏ trái đất đang hoạt động. Người vừa được tìm thấy sau những ngày bị vùi dưới đất Ông cũng cho biết, từ 15-7-2009 đến nay là hơn 9 tháng, trên thế giới có đến 24 đợt động đất trên 7 độ richter, bình quân mỗi tháng 2,6 lần, tính xác suất cứ 2 tháng là có 1 đợt động đất trên 7.7 độ richter. Ông Sun nói, hiện nay trái đất đang ở trong giai đoạn hoạt động mạnh, có hay không sẽ xảy ra nhiều đợt động đất mạnh nữa thì cần phải nghiên cứu theo dõi thêm. Trung Quốc quyết định hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử nạn 8.000 NDT. Con các nạn nhân là cô nhi, người già, tàn tật được nhận 1.000 NDT/tháng.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100418093429740p0c1006/mua-tuyet-can-tro-cuu-nan-sau-dong-dat.htm