Mưa và nồm ẩm ở Hà Nội kéo dài đến hết tuần

Từ nay đến cuối tuần, Bắc Bộ và Hà Nội duy trì tình trạng thời tiết nồm ẩm, mưa nhỏ và mưa phùn rải rác.

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục mưa từ nay đến cuối tuần.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 13/3, các tỉnh Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm, đến giữa trưa và chiều nhiều khả năng trời hửng nắng có gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 98 %. Nhiệt độ cao nhất khoảng 25-26 độ C; ban đêm lạnh 19 - 22 độ C.

Đáng chú ý, Bắc Bộ và Hà Nội sẽ phải chịu hiện tượng thời tiết mưa kéo dài đến cuối tuần do 2 ngày nữa sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh yếu lệch đông, gây ra mưa diện rộng và khối không khí nồm ẩm.

Do cường độ không quá mạnh nên nhiệt độ chỉ giảm khoảng 2-3 độ C, về mức 23-24 độ. Sau đó từ ngày 20/3, trời sẽ có nắng trở lại, rét nhẹ về đêm và sáng sớm.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 13/3:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa, mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/mua-va-nom-am-o-ha-noi-keo-dai-den-het-tuan-1129625.tpo