'Mùa vàng' Hoàng Su Phì – đến hẹn lại lên 12/09/2017

Đến hẹn lại lên, tháng 9 về là lúc những tâm hồn ưa xê dịch lại bị thôi thúc hướng tới vùng cao, háo hức rủ nhau đi săn 'mùa vàng', trong đó, một trong những địa điểm không thể bỏ qua là nơi rẻo cao Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Từ trung tâm thành phố Hà Giang đi dọc theo Quốc lộ 2 và tỉnh lộ 177 khoảng hơn 100km là tới huyện Hoàng Su Phì. Nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, không khí nơi đây luôn trong lành và lạnh quanh năm.

Huyện Hoàng Su Phì nằm trên thượng nguồn của sông Chảy, đây là con sông lớn nhất và cổ nhất, do quá trình kiến tạo địa chất lâu dài và quá trình phong hóa tại chỗ trên nền đá mẹ nên đã hình thành tài nguyên đất đa dạng. Nên mặc dù là một nhánh của cao nguyên đá Đồng Văn nhưng đất đai ở đây rất phì nhiêu, ít có đá tai mèo như Đồng Văn, Mèo Vạc, và lúa ở đây phát triển mạnh mẽ và tốt tươi hơn các cùng khác nhiều.

Vào tháng 9, 10, bên cạnh Y Tý, Sa Pa hay Mù Cang Chải thì Hoàng Su Phì cũng là một trong những địa danh thu hút bước chân những du khách về để ngắm những cánh đồng ruộng bậc thang chín vàng. Khi đó, màu xanh của mạ non ngày nào chuyển sang vàng rực rỡ, nhìn từ trên cao đâu đâu cũng là tầng tầng lớp lớp những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín, kéo dài từ làng này sang làng khác, từ đỉnh núi này sang núi nọ, trải dài xuống tận khe suối.

Với tổng diện tích khoảng 760 ha, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì tập trung chủ yếu ở Bản Phùng, Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Hồ Thầu, Thông Nguyên, Nậm Ty và nằm rải rác ở 19 xã khác trong huyện. Trong đó, thung lũng ruộng bậc thang xã Bản Phùng là nơi được nhiều nhiếp ảnh gia chụp nhiều nhất khi đến Hoàng Su Phì.

Đường đi lên Hà Giang khá khó khăn, từ thung lũng hẹp đến đồi núi thấp và ngược dốc lên đồi núi cao, là một thử thách không nhỏ đối với tài xế. Nếu tay lái vững, bạn vẫn có thể phượt bằng xe máy để chinh phục những con đèo dốc ngoạn mục bậc nhất Việt Nam. Còn không, du khách vẫn có lựa chọn đi xe khách cho an toàn và đỡ mất sức.

Đến Hoàng Su Phì ngắm ruộng bậc thang, nếu may mắn du khách còn có thể chiêm ngưỡng tam giác mạch – loài hoa biểu tượng của vùng cao nơi đây.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì của Hà Giang đã được Bộ VH-TT&DL chính thức cấp bằng công nhận Di tích quốc gia vào năm 2012. Không chỉ là bức tranh tuyệt mĩ nơi vùng cao hùng vĩ, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì còn mang giá trị lịch sử, văn hóa, là kết quả công sức lao động cần cù và sáng tạo của biết bao thế hệ đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây trong quá trình khai hoang, sinh sống và tồn tại.

Nguồn: Wanderlust Tips

T. Trang

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-tieu-dung/mua-vang-hoang-su-phi-den-hen-lai-len-12092017-679040.html