Mức án nào cho tài xế xe tải chạy ngược chiều cán chết 2 anh em ruột?

Theo quan điểm của luật sư, qua đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc, tài xế chiếc xe tải gây tai nạn có thể phải đối diện với mức án 10 năm tù, theo khoản 2, điều 202 BLHS.

Vụ xe tải chạy lấn làn đường cán chết 2 anh em ruột tại Bắc Giang dù đã diễn ra được vài ngày, nhưng vẫn dành được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Theo thông tin mới nhất phát đi từ phía người đại diện CA tỉnh Bắc Giang cho hay, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng Đào Mạnh Hà (SN 1977, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) tài xế chiếc xe tải gây tai nạn đã tới CQCA đầu thú trong ngày 2/5. Hiện cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án.

Dưới góc độ pháp lý, một trong những câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm là, tài xế điều khiển chiếc xe tải gây tai nạn sẽ phải đối diện với khung hình phạt nào?

Hiện trường vụ xe tải chạy lấn làn cán chết 2 người ở Bắc Giang. Ảnh: Tư liệu

Nhằm trả lời cho thắc mắc trên, PV Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Văn Khương (thuộc đoàn luật sư TPHCM). Ông Khương cho biết, trong trường hợp cụ thể này thì tài xế xe tải sẽ bị khép vào tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 202 BLHS. Hậu quả vụ tai nạn rất nghiêm trọng khiến 2 người chết, nên đối tượng Đào Mạnh Hà có thể phải đối diện với mức án cao nhất là 10 năm tù giam theo khoản 2, điều 202 BLHS. Bên cạnh đó, CQĐT cũng cần phải làm rõ, khi gây tai nạn tài xế xe tải có sử dụng các loại chất kích thích như bia, rượu, ma túy đá dẫn đến không làm chủ được tay lái, gây ra vụ việc hay không và mức độ thiệt hại tài sản cho các bên liên quan như thế nào để xử lý cho chặt chẽ.

Còn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015. Về vấn đề này phải phụ thuộc vào kết luận cuối cùng của phía CQĐT.

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, khoảng 16h50 ngày 2/5, tại Km 103+150 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn 10, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 98C-002.17 do Đào Mạnh Hà (SN 1977, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Khi đi đến địa phận trên thì chiếc xe tải bất ngờ lấn làn rồi va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang BKS 98A-005.77 do anh Phạm Xuân Phụng (SN 1962, ở Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Không dừng lại ở đó, chiếc xe tải tiếp tục đâm trực diện vào xe máy mang BKS 12B-086.35. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Danh tính 2 nạn nhân nhanh chóng được làm rõ gồm: Nông Văn Hùng (SN 1994) và Nông Thị Vân (SN 1996) – là anh em ruột, trú tại xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Được biết nạn nhân có hoàn cảnh hết sức éo le, người bố ruột mới mất cách đây chưa đầy 2 tháng.

Xuân Thắng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/muc-an-nao-cho-tai-xe-xe-tai-chay-nguoc-chieu-can-chet-2-anh-em-ruot-20170505225646111.htm