Mức án nào đối với kẻ đâm Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ?

Theo luật sư, hành vi tấn công, đâm trọng thương Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ là nguy hiểm cho xã hội, có thể bị xử lý hình sự về Tội giết người.

Ngày 3/5, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, đối tượng gây án là Trần Văn Tuân (SN 1973, trú tại Hương Hồ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Theo đó, khoảng 14h45 ngày 2/5, ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ đang nghiên cứu hồ sơ tại phòng làm việc. Lúc này, Trần Văn Tuân xông thẳng vào phòng, dùng kéo sắc nhọn đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng, đầu, bụng ông Quý.

Tại phòng làm việc đồ đạc bị xáo trộn, nhiều vết máu xuất hiện ở dưới sàn nhà và trên bàn.

Sau khi gây án, Trần Văn Tuân đã bị cán bộ tòa án cùng Công an huyện Cam Lộ bắt giữ. Ông Quý được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Trần Văn Tuân là đương sự trong vụ án vi phạm quy định giao thông đường bộ xảy ra sáng 11/6/2023. Thời điểm trên, Tuân lái xe tải biển số 75H-013.55 chạy trên quốc lộ 9 đã va chạm với một xe máy chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Tuân khi đó không dừng lại mà rời khỏi hiện trường, sau đó bị người dân đuổi theo chặn lại cách hiện trường vụ tai nạn 3km.

Tháng 12/2023, Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ đã mở phiên xử sơ thẩm đối với ông Trần Văn Tuân trong vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ. Tại bản án sơ thẩm 19/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuân 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ông Tuân sau đó kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngày 26/3/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử phúc thẩm vụ án. HĐXX phúc thẩm nhận định, tại phiên tòa bị cáo Tuân vẫn không thừa nhận hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, mặc dù bị cáo biết đã gây ra tai nạn, nhưng vì muốn trốn trách trách nhiệm nên bị cáo vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện lưu thông mà không dừng lại… Do đó, không áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo cho bị cáo.

Từ những phân tích trên, HĐXX phúc thẩm cho rằng không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tuân, giữ nguyên hình phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” mà TAND huyện Cam Lộ đã tuyên trước đó. Sau đó, Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ đã ủy thác cho Tòa án nhân dân thành phố Huế thi hành án đối với ông Tuân. Tuy nhiên, khi bản án chưa được thi hành, chiều 2/5, ông Tuân đến trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, vào phòng ông Quý và dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong vụ việc này có thể hành vi của đối tượng rất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nhân thân lý lịch của đối tượng, làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo đó, hành vi tấn công, đâm trọng thương phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đối tượng thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự về Tội giết người đối với trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổ bổ sung năm 2017, mức phạt cao nhất của tội danh này lên đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, mức phạt sẽ còn căn cứ vào nhân thân của đối tượng và các tình tiết khác của vụ án. Đây là vụ việc đáng báo động nên đòi hỏi cần phải tăng cường công tác an ninh, bảo vệ tại các cơ quan nhà nước, cần có các biện pháp kiểm soát ra vào nghiêm ngặt để tránh những vụ việc đáng tiếc như trên có thể xảy ra.

Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/muc-an-nao-doi-voi-ke-dam-pho-chanh-an-tand-huyen-cam-lo-1986070.html