Mục tiêu chuyển nhượng mới của Arsenal: "Giáo sư" Wenger nhòm ngó quê nhà

(Bongda24h) - Việc thương vụ Yann M'Vila gặp trở ngại khi bị Manchester City cạnh tranh khiến HLV Wenger buộc phải lên phương án B phòng trường hợp thất bại. Mục tiêu thứ hai của Arsenal vẫn là một cầu thủ đang thi đấu tại Ligue 1, quê hương của "giáo sư" Wenger.

(Bongda24h) - Việc thương vụ Yann M'Vila gặp trở ngại khi bị Manchester City cạnh tranh khiến HLV Wenger buộc phải lên phương án B phòng trường hợp thất bại. Mục tiêu thứ hai của Arsenal vẫn là một cầu thủ đang thi đấu tại Ligue 1, quê hương của "giáo sư" Wenger.

Sau sự ra đi của Fabregas và Nasri, HLV Wenger đã ngay lập tức bổ sung thêm Arteta và Benayoun ở khu trung tuyến, nhưng từng đó là chưa đủ khi "giáo sư" muốn có thêm một tiền vệ trụ nữa. Để theo đuổi triết lí bóng đá tấn công, HLV Wenger khẳng định một tiền vệ trụ đạt tiêu chuẩn tại Arsenal không chỉ là một anh công nhân chỉ biết thu hồi bóng, mà còn phải là một cầu thủ sở hữu tố chất kĩ thuật để tham gia hỗ trợ tấn công với các đồng đội ở trên. Vì thế, HLV Wenger đang tỏ ra khá kén chọn trong việc đưa những tiền vệ trụ vào tầm ngắm.

Capoue là phương án B dự phòng cho trường hợp thương vụ MVila thất bại

Cái tên được HLV Wenger ưng ý nhất lúc này là tiền vệ Yann M'Vila của Rennes. Trong kì chuyển nhượng mùa hè, Arsenal cũng từng hỏi mua tiền vệ 21 tuổi này nhưng bất thành do Rennes đưa ra cái giá quá cao, ít nhất là 25 triệu bảng. Hi vọng vốn đã mong manh của Arsenal trong việc sở hữu M'Vila nay lại có khả năng biến mất, khi "gã nhà giàu" Manchester City cũng đang vào cuộc giành giật M'Vila. So về tài chính, Arsenal khó lòng đấu được với Man City, điều đó chẳng phải đã được chứng minh khi Nasri cùng Clichy đã rủ nhau rời bỏ Emirates để đến với đội bóng vùng Eastlands trong kì chuyển nhượng mùa hè hay sao.

Hiểu rõ chuyện đó, "giáo sư" Wenger đành tìm đến một mục tiêu khác phòng cho trường hợp M'Vila thất bại. Mục tiêu lần này của "giáo sư" là một cầu thủ đồng hương khác, Etienne Capoue. Năm nay 23 tuổi, Capoue gia nhập Tolouse năm 2005 khi vẫn còn là một học viên trẻ khi câu lạc bộ này vượt mặt một loạt những cái tên nổi tiếng khác của bóng đá Pháp như Lille, Auxerre và Bordeaux. Capoue có màn ra mắt Tolouse cuối năm 2007 và từ sau mùa giải đó đến nay, tiền vệ trẻ này đã trở thành trụ cột của Tolouse.

Thi đấu trong vai trò tiền vệ phòng ngự, thế nhưng Capoue cũng có khả năng tham gia tấn công khá tốt. Mùa này, Capoue đã ghi được 3 bàn thắng trong 6 trận ra sân cho Tolouse. Vì vậy, tiền vệ này cũng đang nhận được sự quan tâm của Lazio và Barcelona. Bản hợp đồng của Capoue vẫn còn thời hạn đến năm 2014 nên Arsenal hi vọng sẽ dùng 10 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ này.

Như Đạt (Theo Dailymail/ Bongdaso)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/172/201111/bjlij42711/muc-tieu-chuyen-nhuong-moi-cua-arsenal-giao-su-wenger-nhom-ngo-que-nha.html