Muhammad V - tân Quốc vương trẻ tuổi của Malaysia

Hôm 14-12, Muhammad V, người trẻ nhất trong số 9 tiểu vương đứng đầu 9 bang Hồi giáo tại Malaysia, trở thành quốc vương thứ 15 của liên bang.

Chế độ quân chủ luân phiên

Lễ đón tân vương Muhammad V diễn ra tại Quảng trường Quốc hội ở thủ đô Kuala Lumpur. Sau lễ đón, vị tân vương đã đến Cung điện Quốc gia tham dự Hội nghị các tiểu vương lần thứ 244. Tại đây, ông tuyên thệ chính thức lên ngôi. Tiểu vương của bang Perak, Nazrin Shah, cũng tuyên thệ trở thành phó vương.

Malaysia là quốc gia duy nhất trên thế giới có một chế độ quân chủ luân phiên, kể từ khi giành được độc lập từ Anh năm 1957. Một vị tiểu vương chỉ được nắm giữ ngai vàng không quá 2 lần. Người tiền nhiệm của ông Mohammad V, Abdul Halim Mu’adzam Shah, cũng từng lên ngôi vào năm 1970. Các quốc vương được suy tôn theo hình thức bầu chọn và việc bầu chọn ra quốc vương diễn ra 5 năm một lần và đây cũng là thời gian trị vì của một quốc vương.

Vai trò của quốc vương tại Malaysia phần lớn chỉ mang tính nghi lễ, bởi quyền lực nằm trong tay quốc hội và thủ tướng. Mặc dù vậy, quốc vương có uy tín đáng kể, đặc biệt là tại đất nước có đa số người dân là Hồi giáo Malay, nơi quốc vương được coi là người phát huy truyền thống dân tộc Malay và Hồi giáo. Các hành vi chỉ trích nhà vua được coi là phạm thượng và có thể bị bỏ tù.

Quốc vương Muhammad V duyệt đội danh dự trong lễ đăng cơ. Ảnh: Bernama.

Trẻ trung, nhân hậu

Quốc vương Muhammad V là tiểu vương của bang Kelantan. Như vậy, sau 37 năm chờ đợi, người dân Kelantan cuối cùng đã được chứng kiến tiểu vương của bang mình lên ngôi. Quốc vương trước đó của Kelantan là Yahya Petra ibni Sultan Ibrahim, vị vua thứ 6 Malaysia (1975-1979).

Quốc vương Muhammad V, sinh ngày 6-10-1969, lên ngôi tiểu vương Kelantan từ năm 2010 và kiêm nhiệm chức phó vương Malaysia từ năm 2011. Tân vương năm nay mới 47 tuổi, quá trẻ so với người tiền nhiệm Abdul Halim, 89 tuổi, nhưng ông Muhammad V không phải là người đầu tiên lên ngôi ở tuổi 40 trong những năm gần đây. Quốc vương Mizan Zainal Abidin tuyên thệ nhậm chức năm 45 tuổi vào năm 2006.

Sở thích của quốc vương Muhammad V cũng tương đối trẻ trung. Ông quan tâm đến thể thao mạo hiểm, nhiếp ảnh và thử thách sức chịu đựng. Ông cũng thích đọc sách, chơi golf và bóng đá. Ông là người sáng lập cuộc thi đi bộ đường dài D’Raja Kelantan, thu hút hàng nghìn người có cơ hội để đi bộ cùng với ông và các thành viên hoàng gia. Cuộc thi nhằm mục đích thu hút du khách đến Kelantan, thúc đẩy lối sống lành mạnh trong công chúng.

Ông cũng được nhận xét là một người nhân hậu và tích cực tham gia công tác xã hội. Ông là người bảo trợ của tổ chức Yayasan Sultan Kelantan, chuyên giúp đỡ những người bất hạnh của xã hội như các trẻ em mồ côi, người nghèo và người người tàn tật. Tổ chức này cũng hỗ trợ giáo dục cho nhiều người.

Quốc vương Muhammad V là người vô cùng sùng bái đạo Hồi và được giáo dục tôn giáo nghiêm ngặt. Ông coi trọng vai trò của nhà thờ Hồi giáo và đạo Hồi.

An Bình
(Theo BBC, Bernama)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_159300_muhammad-v-tan-quo-c-vuong-tre-tuo-i-cu-a-malaysia.aspx