Mùi lạ phát tán tại sân bay Hamburg không phải do tấn công khủng bố

Nhà chức trách Đức cho biết, mùi lạ phát tán trong không khí tại sân bay Hamburg, miền Bắc nước này vào ngày hôm qua (12/2) không phải là kết quả của một cuộc tấn công khủng bố.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại sân bay Hamburg. Ảnh: Reuters

Mà đó chỉ là do sự rò rỉ của một hóa chất trong một bình xịt hơi cay thông qua hệ thống điều hòa không khí tại sân bay này.

“Tôi xin phủ nhận với thông tin cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố”, Torsten Wessely, phát ngôn viên Sở Cứu hỏa Hamburg nói trong cuộc họp báo được tổ chức ngay tại thành phố nằm ở phía Bắc nước Đức.

Ông Wessely cũng cho biết thêm: “Một một hộp đựng hợp chất dùng trong kiểm soát bạo loạn có dấu hiệu bị rò rỉ đã được tìm thấy gần bàn kiểm tra an ninh và đó có thể là nguyên nhân gây ra vụ việc này”.

Trước đó, nhân viên cứu hỏa và xe cứu thương đã vội vã tới hiện trường sau khi khoảng 50 người phàn nàn về việc bị kích ứng mắt và khó thở tại khu vực kiểm tra an ninh.

Hành khách được yêu cầu trở lại nhà ga. Ảnh: Reuters

Các hành khách sau đó đã nhanh chóng được đưa ra khu vực bên ngoài nhà ga trong cái lạnh âm 4 độ C để cho nhân viên an ninh làm việc. Và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tất cả đã được yêu cầu quay vào bên trong.

Được biết, các chuyến bay đã được nối lại vào lúc 13h45 (12h45 GMT), sau hơn 1 giờ đồng hồ ngưng trệ.

Theo trang web chuyên theo dõi các chuyến bay flightradar24.com thì một số chuyến bay đã được yêu cầu chuyển hướng sang sân bay khác lúc vụ việc xảy ra.

Hà Lý (Theo Reuters)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/mui-la-phat-tan-tai-san-bay-hamburg-khong-phai-do-tan-cong-khung-bo-d54305.html