Muỗi đe dọa ĐH Thể thao Khối Thịnh vượng chung

Các nhà tổ chức Đại hội Thể thao của Khối Thịnh vượng chung tại New Delhi (Ấn Độ) đang phải đối mặt với “cơn khủng hoảng muỗi” và thậm chí đã phải sử dụng đến loài cá ăn ấu trùng của thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết này.

Một quan chức cao cấp giấu tên của Ủy ban tổ chức Đại hội trao đổi với AFP ngày 1/9: “Chúng tôi đang làm mọi biện pháp có thể để ngăn chặn muỗi. Nhưng chúng tôi vẫn rất lo ngại”. Theo con số thống kê chính thức, đã có 863 người phải nhập viện, trong đó có 3 người đã chết vì sốt xuất huyết kể từ khi căn bệnh này bùng phát tại New Delhi hồi tháng Bảy. Đại hội thể thao của khối thịnh vượng chung sẽ diễn ra vào tháng Mười tới có thể sẽ bị trì hoãn, thậm chí hủy bỏ vì lý do lo ngại dịch bệnh sốt xuất huyết tại New Delhi. Đại hội sẽ có khoảng 8.000 vận động viên và quan chức thể thao đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh cũ. Bà Kiran Walia, Giám đốc Sở y tế New Delhi trao đổi với các phóng viên rằng tất cả các địa điểm phục vụ cho Đại hội và các khu vực xung quanh đã được yêu cầu phun thuốc trừ muỗi. Các phương tiện thông tin đại chúng tại New Delhi cũng đưa tin các nhà tổ chức đã nuôi thả loài cá ăn ấu trùng muỗi tại một cái hồ trong khuôn viên Làng Đại hội để bảo vệ các thành viên tham gia Đại hội khỏi căn bệnh sốt xuất huyết. Một quan chức y tế của thành phố trao đổi với tạp chí The Times của Ấn Độ: “Do điều kiện thời tiết thuận lợi cộng thêm mực nước của con sông Yamuna ở Delhi đang lên cao, nên muỗi sinh sản rất nhanh tại khu vực Làng Đại hội và các khu vực xung quanh. Để tiêu diệt ấu trùng muỗi chúng tôi đã sử dụng loài cá có tên Gambusa.” Tạp chí này cũng cho biết một vận động viên điền kinh Malaysia tham gia một cuộc thi thử hồi tháng Bảy đã bị mắc bệnh sốt xuất huyết./. Đại Hải (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/muoi-de-doa-dh-the-thao-khoi-thinh-vuong-chung/20109/58914.vnplus