"Muốn ăn ba, Mourinho phải chấp nhận mạo hiểm"

Cựu danh thủ Denis Irwin khẳng định Jose Mourinho đôi lúc phải chấp nhận mạo hiểm trong cách bố trí nhân sự để các cầu thủ trụ cột của Manchester United có thời gian nghỉ ngơi.

Trận hòa Bournemouth ngay trên sân Old Trafford cho thấy rất rõ ràng vấn đề phụ thuộc vào một số cá nhân của Man Utd mùa này. Trong ngày chân sút chủ lực Zlatan Ibrahimovic tỏ ra vô duyên, Man Utd không thể ghi quá 1 bàn vào lưới đối thủ dù thi đấu hơn người trong cả hiệp hai.

Denis Irwin khẳng định muốn ăn ba, Mourinho phải chấp nhận mạo hiểm.

Mùa này, mục tiêu của Jose Mourinho là lọt vào top 4 tại Premier League cũng như giành cú ăn ba gồm League Cup, FA Cup và Europa League. Hiện tại, Man Utd đã hoàn thành 1/4 mục tiêu khi vô địch League Cup nhưng vẫn còn chặng đường khó khăn trước mặt với lịch thi đấu dày đặc với ít nhất 15 trận đấu nữa.

Denis Irwin, cựu hậu vệ huyền thoại từng giành cú ăn ba cùng Man Utd năm 1999 khẳng định Mourinho cần biết cách phân phối thể lực hợp lý hơn cho các cầu thủ: "Ai cũng muốn thi đấu tất cả các trận nhưng đó là điều gần như không thể, đặc biệt là với những cầu thủ tấn công, người luôn cần sự sắc bén".

"Đó là vấn đề với huấn luyện viên khi muốn xoay tua đội hình. Giống như thời điểm năm 1999, Sir Alex Ferguson đôi lúc đã làm thế. Tôi nhớ trong trận bán kết đá lại với Arsenal tại FA Cup, ông ấy cho một số cầu thủ nghỉ ngơi. Đôi khi bạn phải chấp nhận mạo hiểm".

Sau trận hòa Bournemouth, Jose Mourinho đã cho một số trụ cột nghỉ ngơi mà điển hình là Zlatan Ibrahimovic được tới Pháp xả hơi với đồng đội cũ tại Paris Saint Germain. Ngoài ra, Jose Mourinho cũng cập nhật tình hình lực lượng khi cho biết Henrikh Mkhitaryan sẽ trở lại trong trận đấu với Chelsea tại tứ kết FA Cup sau quãng thời gian nghỉ thi đấu do chấn thương.

N.D (Theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/muon-an-ba-mourinho-phai-chap-nhan-mao-hiem-172-155389.html