Muôn kiểu 'tái chiếm' hè, đường

Sau hơn 2 tháng triển khai lập lại trật tự đô thị với quy mô lớn, bộ mặt nhiều tuyến đường, phố nói riêng và bộ mặt đô thị trên toàn thành phố đã chuyển biến tích cực. Đường phố phong quang, sạch đẹp; lòng đường, vỉa hè trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, ngay sau khi “chiến dịch” có dấu hiệu chùng lại, tình trạng tái lấn chiếm hè đường đã xảy ra tại nhiều nơi…

Một quán cà phê lấn chiếm vỉa hè trên phố Hồ Đắc Di.

Dễ nhận thấy nhất là tại những tuyến đường trong khu phố cổ như Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Mã, Hàng Lược (thuộc quận Hoàn Kiếm)..., sau thời gian buộc phải “co” lại trước sự xử lý quyết liệt, thường xuyên của chính quyền, đến nay nhiều hộ dân đã bắt đầu tái chiếm vỉa hè.

Phố Hàng Bông, một trong những tuyến phố trung tâm có vỉa hè khá rộng trong khu phố cổ, dù đã được cơ quan chức năng kẻ vạch, đặt biển cấm… song tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra trên toàn tuyến. Có mặt tại phố Hàng Bông vào buổi sáng, phóng viên chứng kiến nhiều hộ kinh doanh hàng ăn "trưng dụng" vỉa hè làm nơi kê bàn ghế cho thực khách. Các cửa hàng, khách sạn cũng tranh thủ biến vỉa hè trước cửa nhà thành bãi để xe. Tại góc ngã tư Hàng Bông - Phủ Doãn, vỉa hè còn biến thành điểm kinh doanh thịt gà tươi sống. Đáng nói, trụ sở UBND phường Hàng Bông nằm ngay trên tuyến đường này, cách các điểm vi phạm chỉ vài bước chân, nhưng những hành vi nêu trên vẫn diễn ra rất công khai, phổ biến. Tại phố Hàng Mã, phần lớn diện tích vỉa hè được các hộ kinh doanh “tịnh tiến” bày biện hàng hóa, để xe máy, xe đạp. Các loại móc, giá treo hàng, giỏ nhựa đựng giấy màu, bưu thiếp… giăng kín không gian vỉa hè, khiến người đi bộ không còn chỗ len chân. Trên tuyến phố Xã Đàn (quận Đống Đa), sau khi lực lượng chức năng xử lý tháo dỡ toàn bộ bục bệ, cầu dẫn và kẻ vạch phân định vỉa hè, rất nhiều bục bệ, cầu dẫn di động bằng chất liệu gỗ, sắt, bậc bê tông một cấp… lại được nhiều hộ dân sử dụng. Không ít quán bán nước vỉa hè cũng rục rịch bán hàng trở lại.

Không chỉ lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, tại nhiều tuyến đường còn xảy ra nạn tái chiếm lòng đường để đổ trộm rác, phế thải xây dựng. Theo khảo sát, trên một số tuyến đường như Trường Chinh, đường Láng, Vũ Tông Phan, Nguyễn Xiển, Tố Hữu… có rất nhiều điểm bị người thiếu ý thức đổ bậy rác, phế thải gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chỉ khoảng hơn 100m đầu đường Láng (đoạn gần cây xăng đường Láng) đã có 2 điểm đổ rác, phế thải lớn đối diện số nhà 310 và 212. Trong đó, điểm đối diện số nhà 212 đã biến thành điểm đổ chất thải xây dựng trong khoảng gần một năm nay. Không chỉ đổ ra vỉa hè, lòng đường mà chất thải xây dựng, rác thải còn ngang nhiên đổ xuống khu vực lòng sông Tô Lịch...

Một "điểm đen" gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khác là khu vực ngõ 120 đường Trường Chinh (khu vực hai bên bờ sông Lừ). Tại đây, chất thải xây dựng, đất thải và rác thải sinh hoạt kéo dài cả chục mét dọc theo ngõ 120 án ngữ toàn bộ vỉa hè và chiếm đến hơn nửa lòng đường. Ngày 4-5 vừa qua, UBND quận Đống Đa đã có Văn bản số 540/UBND-QLĐT gửi các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết dứt điểm vi phạm trên, tuy nhiên đến nay hiện trạng khu vực này vẫn không biến chuyển.

Theo một cán bộ phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy), việc thiết lập và duy trì trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… có lâu dài và bền vững hay không, phụ thuộc rất lớn vào cả sự quyết liệt của chính quyền và ý thức chấp hành của mỗi người dân. Vậy nhưng, trong khi lãnh đạo thành phố và chính quyền các cấp quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, lòng đường cho các phương tiện giao thông, thì không ít người dân cũng “quyết tâm” tái chiếm vỉa hè, đường phố…

Quốc Bảo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/869308/muon-kieu-tai-chiem-he-duong