Muôn nẻo 'quà yêu' cho ngày lễ Valentine

Bên cạnh hoa hồng mạ vàng và mạ nhũ của năm nay, những cặp đôi cổ điển hoặc lãng mạn sẽ thích lựa chọn những món quà truyền thống nhưng không bao giờ lỗi mốt. Đó là hoa hồng đỏ biểu tượng của tình yêu nồng nàn, chocolate biểu tượng của tình yêu ngọt ngào, hay những tấm thiệp tình yêu…

Núi Trúc (Hà Nội) là con phố có nhiều những cửa hàng gói quà, bán đồ lưu niệm. Thế nên, mỗi dịp lễ, những cửa hàng lại đông đúc hơn bình thường. Luôn tay gói quà cho khách, chị Hạnh chủ shop quà tặng, chia sẻ: “Quà tặng Valentine năm nay vẫn đa dạng như mọi năm, dành cho mọi đối tượng. Các bạn học sinh thì vẫn chọn những món quà nhỏ xinh, vừa tiền như cốc, găng tay, chocolate và thiệp. Những người lớn thì mua những món quà giá trị lớn hơn, như mình thấy vài người đến đây gói quà, họ chọn mua hoa hồng vàng cho ngày Valentine”.

Quà tặng mạ vàng là một trong những món quà được ưa chuộng của Valentine năm nay , phong phú với nhiều lựa chọn: Hoa tulip mạ vàng, hoa hồng mạ vàng, hình viên chocolate mạ vàng... Chị Ngọc Dung, một chủ cửa hàng lưu niệm tại đường Nguyễn Trãi (Hà Đông – Hà Nội) cho biết: Loại hoa hồng bằng vàng 24K giá ít nhất cũng 500.000 đồng. Đó là mặt hàng cao cấp dành cho những người đi làm có thu nhập cao.

Do khách hàng chủ yếu là sinh viên, nên cửa hàng lưu niệm của chị Dung nhập rất ít loại hoa này, mà tập trung bán loại hoa hồng mạ nhũ vàng giá 80.000 đồng/bông, hình thức khá giống với hoa hồng 24K thật. Đây là món quà tặng được nhiều khách hàng sinh viên lựa chọn.

Hoa hồng vàng món quà ý nghĩa cho lễ Tình nhân.

"Loại hoa này hút khách ở chỗ, giá thành không cao, nhìn cũng rất sang trọng và hơn hết có thể trưng bày trong tủ kính hoặc để bàn làm kỉ niệm. Có lẽ dịp này, đây sẽ là mặt hàng chủ đạo của cửa hàng mình", chị Dung cho biết.

Bên cạnh hoa hồng mạ vàng và mạ nhũ của năm nay, những cặp đôi cổ điển hoặc lãng mạn sẽ thích lựa chọn những món quà truyền thống nhưng không bao giờ lỗi mốt. Đó là hoa hồng đỏ biểu tượng của tình yêu nồng nàn, chocolate biểu tượng của tình yêu ngọt ngào, hay những tấm thiệp tình yêu…

Hoa hồng đã bắt đầu được bày bán.

Tại cơ sở bán chocolate Marou nằm trên phố Ấu Triệu và Vũ Trọng Phụng, kệ bán chocolate Marou đã trống trơn. Đây là loại chocolate của Việt Nam đã được tạp chí New York Times đánh giá là ngon và tinh tế nhất thế giới, trở thành loại chocolate được săn lung nhiều nhất, với mức giá không hề đắt cho chất lượng đẳng cấp quốc tế, chỉ từ 100.000-120.000 đồng/ thanh.

Đồ đôi cũng được nhiều người chọn làm quà tặng. Tặng nhau đồ đôi có ý nghĩa xác nhận mối quan hệ của mình một cách nghiêm túc và công khai hơn. Thể hiện tình yêu chân thành và mong muốn thể hiện tình yêu của mình cho tất cả mọi người biết. Những món đồ đôi thường được các bạn trẻ mua và tặng người yêu như áo đôi, cốc đôi, gối đôi...

Ngân Hà (17 tuổi, học sinh trường Nguyễn Trãi) đang loay hoay lựa chọn quà trên phố Đội Cấn chia sẻ: “Từ chiều tới giờ, em đã đi hết mấy hàng lưu niệm trên cả phố này, nhưng em vẫn chưa biết nên mua gì, cốc đôi cũng là món quà em đang suy nghĩ”.

Con phố Đội Cấn đông đúc hơn hẳn những ngày thường, người ra vào những cửa hàng quà tặng tấp nập. Phương Chi - nhân viên cửa hàng Cây Nấm Nhỏ nằm trên phố Đội Cấn cho biết: “Đông từ tuần trước rồi chị ạ. Lễ tình nhân mà, năm nào cũng thế. Dịch vụ gói quà của chúng em làm liên tục không nghỉ tay lúc nào”.

Bài, ảnh: Kiều Hà

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/muon-neo-qua-yeu-cho-ngay-le-valentine-20170209103741686.htm