Muôn vàn kiểu chia tay của sao Việt: Người chia tay hòa bình, người chiêu trò ầm ĩ

Chuyện tình cảm của nghệ sĩ trong showbiz luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Vì thế, một số sao Việt lợi dụng điều đó để đánh bóng tên tuổi của bản thân.

Trong tháng 7 này, showbiz Việt chứng kiến nhiều cuộc chia tay của các cặp đôi nghệ sĩ. Có những cặp đôi chia tay trong âm thầm, có những cặp nhân chuyện này làm trò PR để đánh bóng tên tuổi.

Bằng Kiều và hoa hậu Dương Mỹ Linh có lời đồn tình cảm từ năm 2013 nhưng đến tận giữa năm 2016, giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu mới thừa nhận đang yêu Dương Mỹ Linh. Tuy nhiên, không lâu sau đó lại có tin đồn tình cảm của cặp đôi bị rạn nứt khi cả hai không đăng ảnh thân mật trên trang cá nhân cũng như việc cựu người mẫu không sống cùng bạn trai ở Mỹ mà trở về Việt nam sống.

Đến mới đây, khoảng đầu tháng 7, Dương Mỹ Linh mới xác nhận đã chia tay Bằng Kiều. Tuy nhiên, người mẫu từ chối trả lời về lý do “đường ai nấy đi”, cũng như không nói bất cứ điều gì về người cũ. Cô chỉ cho biết chia tay vì cả hai không còn duyên nợ và tính cách có nhiều điểm khác nhau. Còn Bằng Kiều chỉ lặng lẽ xóa những ảnh chụp chung với Dương Mỹ Linh và chỉ giữ lại ảnh của vợ cũ cùng con trai. Chuyện tình của cặp đôi Bằng Kiều - Dương Mỹ Linh từ lúc bắt đầu tới kết thúc không quá ồn ào như những cặp đôi cố tình dùng chuyện chia tay để đánh bóng tên tuổi.

Nếu chuyện tình của Bằng Kiều – Dương Mỹ Linh không quá ồn ào thì chuyện tình của Quang Lê – Thanh Bi và Soobin Hoàng Sơn – Hiền Hồ lại làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới. Từ những nghi vấn ban đầu đến lúc lộ ảnh và clip hẹn hò của Soobin Hoàng Sơn với Hiền Hồ cả hai chỉ mập mờ, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định mối quan hệ. Với sức ép của dư luận, cuối cùng, Soobin Hoàng Sơn đã lên tiếng: “Soobin thừa nhận, giữa mình và Hiền Hồ từng có thời gian tìm hiểu nhau và có quan hệ tình cảm. Nhưng là những nghệ sĩ có tự trọng, chỉ muốn được công chúng quan tâm và công nhận các sản phẩm âm nhạc của mình chứ không phải chuyện đời tư, cả Soobin và Hiền Hồ đều thống nhất sẽ giữ cho mối quan hệ của mình được phát triển bình thường, đến khi tình cảm đủ chin muồi mới công khai với khán giả…. Thế nhưng, sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đứa nhìn nhận lại mối quan hệ và quyết định nên giữ quan hệ bạn bè, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc.”

Sau đó, có một số nghệ sĩ lại “tố” Hiền Hồ lợi dụng Soobin Hoàng Sơn để tạo tên tuổi cho mình. Tuy nhiên, đó là cách nhìn nhận của mỗi người và Hiền Hồ cũng không lên tiếng trước lời tố lợi dụng chuyện tình cảm để chiêu trò PR.

Quang Lê đích thân chia sẻ đã chia tay bạn gái 9X, phía Thanh Bi vẫn giữ im lặng và từ chối mọi câu hỏi liên quan đến người yêu cũ. Tuy nhiên, việc này khiến cả hai hứng chịu khá nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng, thậm chí bị cho là cố tình yêu giả để đánh bóng tên tuổi.

Bởi chỉ 1 tháng trước đó, khi trả lời phỏng vấn về chuyện tình cảm với Quang Lê, nữ diễn viên Người phán xử vẫn dành nhiều lời ngọt ngào đến bạn trai và cho biết mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Cô còn tiết lộ:“Anh Lê muốn có con với tôi, anh bảo nếu bây giờ tôi sinh con thì cả hai sẽ làm đám cưới và dọn về sống với nhau luôn, nhưng tôi vẫn chưa quyết định về chuyện đó, vì tôi còn trẻ nên muốn cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp”.

Vào những ngày cuối tháng 6, Quang Lê và bạn gái tiếp tục bị lộ ảnh “giường chiếu” nhạy cảm khiến dư luận xôn xao.

Ngay sau đó, quản lý của cả hai đã lên tiếng đính chính và cho biết đây chỉ là một cảnh quay nằm trong MV sắp ra mắt của cả hai. Bản thân nam HLV Thần tượng Bolero còn gọi điện hỏi han, động viên bạn gái vì sợ cô chịu quá nhiều áp lực từ dư luận.

Cách hành xử cùng phát ngôn không thống nhất của Quang Lê và bạn gái khiến nhiều khán giả cho rằng cặp đôi cố tình yêu giả để đánh lừa dư luận, dùng chuyện tình cảm để PR hình ảnh.

Mai Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/muon-van-kieu-chia-tay-cua-sao-viet-nguoi-chia-tay-hoa-binh-nguoi-chieu-tro-am-i-204672/