Murray vô địch Vienna, áp sát ngôi số 1 thế giới của Djokovic

Chức vô địch tại Vienna vừa qua đã giúp Murray tiến sát mục tiêu soán ngôi số 1 thế giới của Djokovic vào ngày 7/11 tới.

Thắng dễ dàng set đầu tiên, nhưng bước sang set 2 Murray đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía đối thủ. Phải sau loạt tie-break Murray mới giành được thắng lợi chung cuộc 6-3 7-6(6) trước Jo-Wilfried Tsonga, để vô địch giải Erste Bank Open diễn ra ở Vienna.

Đây cũng là danh hiệu ATP thứ 3 liên tiếp của Murray, sau 2 chức vô địch ở China Open và Thượng Hải Masters vừa qua.

Đồng thời qua đó nâng số danh hiệu đoạt được ở mùa giải năm nay lên con số 7, số lần vô địch nhiều nhất trong một năm mà tay vợt người Anh này từng đạt được

Tính từ Roland Garros cho đến nay, tay vợt số 2 thế giới này chỉ thua đúng có 3 trận. "Tôi tiến gần hơn một bước đến mục tiêu thắng tất cả các trận, nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước mắt. Từ số 2 lên số 1 có vẻ như là một bước nhảy nhỏ, nhưng lại là bước tiến khó khăn nhất" - Murray phát biểu.

Andy Murray sẽ vượt qua Djokovic để trở thành tay vợt số 1 thế giới vào ngày 7/11 tới đây, trong 2 trường hợp:

(1) Murray vô địch Paris Masters tuần này và Djokovic bị loại trước chung kết.

(2) Murray lọt vào đến trận chung kết tại Paris và Djokovic dừng bước trước bán kết.

Nếu như Murray đạt được mục tiêu này, anh sẽ là tay vợt người Anh đầu tiên lên ngôi số 1 thế giới sau 90 năm kể từ sau huyền thoại Fred Perry ở những năm 1930.

Và Murray cũng sẽ là tay vợt đầu tiên nhiều tuổi nhất lên ngôi số 1 thế giới (Murray bước sang tuổi 30 hồi đầu tháng 5 vừa qua), kể từ sau John Newcombe người Australia xác lập tháng 6/1974 khi anh 30 tuổi 3 ngày.

Theo Bongda+

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quan-vot/murray-vo-dich-vienna-ap-sat-ngoi-so-1-the-gioi-cua-djokovic/123320.htm