Mbappe muốn rời PSG trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên của năm 2023

Đài truyền hình Pháp RMC khẳng định tiền đạo Kylian Mbappe đang có ý muốn chia tay PSG ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023. Lý do được đưa ra là anh cảm thấy bị tổn thương vì phản bội và những lời hứa không được thực hiện kể từ ban lãnh đạo CLB.

Kylian Mbappe tiếp tục bộc lộ cái tôi lớn và có vẻ như không ai ở Paris Saint-Germain kiềm chế được tiền đạo người Pháp. Gần đây khi cầu thủ này đăng tải dòng chữ "Pivot Gang" kèm bức hình của mình trên trang cá nhân đã khiến ban lãnh đạo CLB tỏ ra không hài lòng.

Đây là một cách chơi chữ của chân sút sinh năm 1998, nhằm thể hiện sự không hài lòng khi phải đá ở vai trò trung phong trên hàng công PSG. Điều này có lẽ đến cả một đứa trẻ nhỏ cũng dễ dàng nhận ra.

Kể từ mùa giải năm ngoái, khi PSG bắt đầu sử dụng bộ ba Lionel Messi - Neymar - Mbappe trên hàng công, tiền đạo người Pháp phải sắm vai trung phong.

Việc tiền đạo 23 tuổi có động thái phản ứng với chiến thuật của HLV trưởng Christophe Galtier đẩy PSG vào rắc rối mới. Liệu đội bóng thủ đô Paris có phải cố gắng làm hài lòng ngôi sao quyền lực nhất phòng thay đồ trong phần còn lại của mùa giải. Đến khi nào Mbappe mới chịu hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể?

Kể từ mùa giải năm ngoái, khi PSG bắt đầu sử dụng bộ ba Lionel Messi - Neymar - Mbappe trên hàng công, tiền đạo người Pháp phải sắm vai trung phong. Dưới thời HLV Mauricio Pochettino, Mbappe không để lại quá nhiều ấn tượng ở vai trò trung phong.

Cũng từ thời điểm đó những động thái kể từ đầu mùa của Mbappe khiến anh mất dần sự tín nhiệm trong phòng thay đồ PSG.

Phòng thay đồ của đội bóng bắt đầu nhìn Mbappe như một đứa trẻ thất thường, người luôn đòi hỏi được can thiệp vào các quyết định thể thao của câu lạc bộ.

Với động thái bất mãn mới nhất về vị trí thi đấu của Mbappe, những tin đồn từ truyền thông rõ ràng có cơ sở. Mbappe được cho là đòi hỏi ban lãnh đạo PSG để anh trở về chơi ở vị trí tiền đạo cánh hoặc tiền đạo lùi, vị trí cầu thủ này phát huy tốt nhất tốc độ và khả năng săn bàn.

Sau nhiều lời đồn đoán thì mới đây đài truyền hình Pháp RMC khẳng định tiền đạo sinh năm 1998 không còn muốn tiếp tục cống hiến cho đội bóng thủ đô Paris.

Mbappe cảm thấy bị ban lãnh đạo PSG phản bội và tổn thương sau những lời hứa không được thực hiện kể từ mùa hè.

Khi thương thảo hợp đồng với PSG vào tháng 5, Mbappe đòi CLB mua một trung phong hàng đầu nhưng không thành. Chính cố vấn thể thao PSG, Luis Campos, tiết lộ điều này với báo chí vào tháng trước. "Chúng tôi hứa (với Mbappe) về việc xây dựng một đội bóng tuyệt vời, với một 'số 9' mà chúng tôi chưa chiêu mộ được trong hè. Chúng tôi có một kỳ chuyển nhượng hè 2022 không thật sự thành công", Campos nói với RMC.

Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi không muốn để Mbappe chuyển sang Real Madrid sau những va chạm giữa ban lãnh đạo hai CLB thời gian qua.

Mbappe đã không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn của mình về vị trí thi đấu này.

Tuy nhiên, Cope tiết lộ Mbappe chỉ muốn sang Real Madrid chứ không phải một CLB nào khác. Tiền đạo người Pháp sẵn sàng đàm phán trở lại với ban lãnh đạo "Los Blancos" trong thời gian tới.

Kể từ đầu mùa, Mbappe trở thành nguyên nhân của nhiều lùm xùm tại PSG. Ở vòng 10 Ligue 1 cuối tuần qua, khi PSG bị Reims cầm hòa 0-0.

Những vết nứt trong phòng thay đồ của đội bóng thủ đô nước Pháp có lẽ chưa bao giờ được bịt kín và chỉ đang chực chờ bung ra lớn hơn.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mbappe-muon-roi-psg-trong-ky-chuyen-nhuong-dau-tien-cua-nam-2023-214846.html