Mỹ - Ấn “thân mật” khiến Trung Quốc bất an

VIT - Mạng tin tức Latif của Ấn Độ ngày 20/10 đưa tin, một học giả nổi tiếng của Mỹ cho biết, quan hệ chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Ấn Độ và Mỹ đang khiến Trung Quốc bất an. Theo ông, chính sách ngoại giao với New Delhi mà Bắc Kinh đã dựa theo phương thức của mình trong 40 năm qua đã có một vài vấn đề.

Khi tham gia Hội thảo của các chuyên gia về đề tài “Trung Quốc năm 2025” do Ủy ban quan hệ ngoại giao Mỹ tổ chức vào hôm thứ Hai vừa qua, chuyên viên nghiên cứu cấp cao các vấn đề Đông Á, Trung Á và Nam Á Avon Feigenbaum cho biết, Bắc Kinh ngày càng cảm thấy lo lắng trước mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Mỹ - Ấn, “từ năm 1962 đến nay, các chiến lược gia Trung Quốc đã đưa ra những kết luận cơ bản rằng, họ có thể dựa theo phương thức của mình để kết giao với Ấn Độ, nhưng khi bạn đặt thêm Mỹ vào trong phương trình này, nó sẽ mang đến các kiểu bất ổn cho những quyết sách của Trung Quốc”. Theo ông Feigenbaum, đối với Trung Quốc, Ấn Độ cho đến nay vẫn chỉ là một trọng điểm an ninh thứ cấp. Một học giả nổi tiếng khác cũng có quan điểm tương tự cho rằng, trong một châu Á đơn cực, Trung Quốc là cường quốc có vị trí chủ đạo, Ấn Độ ở mức độ nào đó có thể cân đối sức mạnh của Bắc Kinh. Khi bình luận đến những ảnh hưởng từ quan hệ kinh tế Ấn – Mỹ đối với Trung Quốc, ông Feigenbaum cho rằng: “Mỹ vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ, nhưng về hàng hóa thì Trung Quốc vẫn là số một. Cho nên hai bên đang tồn tại sự không tin tưởng to lớn lẫn nhau về chiến lược”. Trung Quốc sẽ thay thế Pakistan, càng ngày trở thành nhân tố hạt nhân trong quyết sách quốc phòng Ấn Độ. Theo ông, thế giới đã phải chịu những ảnh hưởng của một "thời kỳ Trung - Ấn căng thẳng", biên giới hai nước thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột, nhưng về ý nghĩa rộng rãi, những việc này sẽ bị giới hạn bởi các lãnh đạo chính trị. Nói đến quan hệ Mỹ - Trung, có chuyên gia nhận định rằng, nếu giữa họ xuất hiện sự căng thẳng trong quan hệ, toàn bộ châu Á hay các khu vực khác có thể sẽ bị phân chia thành những phe cánh khác nhau, giống như một cuộc “chiến tranh lạnh mới”. Trước tình hình hiện tại, quan hệ Trung – Mỹ tương đối khá phức tạp.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/la67796/default.htm