Mỹ bắn hạ máy bay chiến đấu của Xy-ri

Ngày 19-6, CNN dẫn thông báo của quân đội Mỹ xác nhận một máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn hạ một máy bay của quân đội Xy-ri vào chiều 18-6 ở phía Bắc Xy-ri.

Thông báo của quân đội Mỹ nhấn mạnh chiếc máy bay nói trên bị bắn hạ vì đã ném bom vào những vị trí gần các tay súng thuộc Các lực lượng dân chủ Xy-ri (SDF)-một liên minh người Cuốc - A-rập do Oa-sinh-tơn hậu thuẫn. Theo thông báo, đây là "một hành động tự vệ tập thể để bảo đảm an toàn cho các lực lượng đối tác của liên quân". Trước đó, quân đội Xy-ri cũng thông báo liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn hạ một máy bay của quân đội Xy-ri tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Rắc-ca khi máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cùng ngày, Interfaxdẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây Ri-áp-cốp (Sergei Ryabkov) tuyên bố rằng, việc Mỹ bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân đội Xy-ri là bước đi có thể khiến tình hình leo thang một cách nguy hiểm, đồng thời cảnh báo Oa-sinh-tơn không nên sử dụng vũ lực nhằm vào quân chính phủ Xy-ri.

VŨ HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-ban-ha-may-bay-chien-dau-cua-xy-ri-510366