Mỹ ban hành lệnh cấm công dân tới Triều Tiên

Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ ban hành lệnh cấm công dân Mỹ tới Triều Tiên vào tuần tới, sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier.

Reuters ngày 21/7 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết chính phủ Mỹ sẽ không cho phép công dân tới Triều Tiên. Lệnh cấm sẽ được công bố vào ngày 27/7 và có hiệu lực trong vòng 30 ngày sau khi chính phủ đưa ra thông báo chính thức.

Một hướng dẫn viên Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Khi đó, bất cứ công dân Mỹ nào tới Triều Tiên sẽ bị thu giữ hộ chiếu. Những người muốn đến Triều Tiên vì lý do nhân đạo hoặc các ly do khác sẽ cần hộ chiếu đặc biệt.

Hiện, 2 công ty du lịch Young Pioneer Tours và Koryo Tours đã nhận được thông báo thông qua Đại sứ quán Thụy Điển ở Bình Nhưỡng, cơ quan đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Quyết định được đưa ra sau cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, bị Triều Tiên giam giữ hơn một năm rồi trả về nước trong tình trạng tổn hại não nghiêm trọng. Young Pioneer Tours chính là công ty du lịch đưa sinh viên Otto Warmbier tới Triều Tiên vào năm 2015.

Rowan Beard, một quan chức của Young Pioneer Tours, cho biết đại sứ quán Thụy Điển đang hối thúc các công dân Mỹ tại Triều Tiên rời đi và đang kiểm tra số người Mỹ đang còn lưu lại.

Tùng Bách (theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-ban-hanh-lenh-cam-cong-dan-toi-trieu-tien-d104398.html