Mỹ bắn máy bay Syria: NATO hạ nhiệt, Nga vẫn lạnh giọng

Trong khi NATO dịu giọng thì Nga vẫn cương quyết và cứng rắn trong vụ việc Mỹ liên tiếp bắn hạ máy bay của Syria.

NATO muốn Nga - Mỹ nối lại hợp tác

Hãng tin RT ngày 21/6, dẫn lời bà Rose Gottemoeller, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, liên minh này hy vọng hợp tác giữa Nga và Mỹ về ngăn chặn các vụ đụng độ trên không ở Syria sẽ được nối lại trong tương lai gần.

“Chúng tôi muốn làm mọi thứ để tránh những vụ tai nạn không đáng có trên không. Chúng tôi đánh giá cao cơ chế hợp tác trên không giữa Nga và Mỹ và mong sự phối hợp này có thể được tiếp tục”, bà Rose Gottemoeller nhấn mạnh.

Bà Rose Gottemoeller, Phó Tổng Thư ký Tổ chức NATO kêu gọi Nga và Mỹ nối lại hợp tác

Bà Gottemoeller cũng khẳng định rằng NATO không trực tiếp liên quan tới cuộc xung đột hiện nay tại quốc gia Trung Đông Syria.

Lời đề nghị trên được đưa ra ngay sau khi Mỹ liên tiếp bắn hạ các máy bay của quận đội Syria.

Một vụ việc xảy ra vào ngày 20/6 khi máy bay phản lực F-15 của Mỹ vừa bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) Shahed 129 do Iran chế tạo và được lực lượng ủng hộ chính phủ Syria vận hành.

2 ngày trước đó, chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet của Mỹ cũng bắn hạ máy bay Su-22 do quân chính phủ Syria điều khiển gần thành phố Raqqa.

Ngay sau sự việc này, điện Kremlin đã tuyên bố động thái trên của Mỹ là hành động xâm lược quân sự chống lại Syria.

Moskva cũng lên án phía Mỹ không vận hành kênh liên lạc với nước này trước khi bắn hạ máy bay Syria. Đồng thời tuyên bố bắn hạ mọi thiết bị bay và máy bay của Mỹ và liên quân trên bầu trời Syria.

“Nga sẽ ngừng hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ bản ghi nhớ tránh đụng độ trên không phận Syria sau vụ tấn công trên”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trước đó, hôm 19/6 tờ TASS cũng dẫn lời phát ngôn viên của chiến dịch Inherent Resolve của quân đội Mỹ cho biết Hoa Kỳ sẽ xem xét hiệu quả trong việc hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ để ngăn chặn các xung đột trong không phận Syria.

Washington coi đây là một cơ chế hiệu quả và bày tỏ tin tưởng rằng liên minh do Mỹ đứng đầu có thể liên lạc với phía Nga để đảm bảo an toàn cho các phi hành đoàn.

“Chúng tôi đã nhìn thấy một bản báo cáo báo cáo về các tuyên bố của Nga về xung đột tại Syria. Liên minh luôn sẵn sàng giải quyết các mâu thuẫn với người Nga để đảm bảo sự an toàn của các phi đoàn Liên minh và các hoạt động.

Nga vẫn cương quyết

Dù NATO và Mỹ đã bày tỏ nguyện vọng được nối lại với Nga trên các mặt trận tại Syria nhưng thái độ của Moskva vẫn rất cương quyết.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Interfax hôm 20/6, ông Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã cáo buộc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Syria đã thông đồng với chủ nghĩa khủng bố sau khi lực lượng này bắn hạ máy bay không người lái (UAV) Shahed 129 do lực lượng ủng hộ chính phủ Syria vận hành.

Một chiếc F-15 của Không quân Mỹ.

“Kiểu tấn công như vậy ở Syria có thể coi tương đương với hành động thông đồng với chủ nghĩa khủng bố", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp ean-Yves Le Drian ngày 20/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moskva đang chờ đợi một lời giải thích đầy đủ từ Washington về vụ bắn hạ chiếc cường kích Su-22.

Nga hi vọng rằng Mỹ không làm cản trở các hoạt động chống khủng bố IS tại quốc gia Trung Đông này.

“Giữa Nga và Mỹ đã có một cơ chế rất cụ thể nhằm tránh xung đột trên không tại Syria. Chúng tôi đã yêu cầu Mỹ đưa ra một lời giải thích chi tiết về nguyên nhân vụ bắn hạ. Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ cung cấp đầy đủ cho Nga”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Hoàng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-ban-may-bay-syria-nato-ha-nhiet-nga-van-lanh-giong-3337757/