Mỹ bắn tên lửa Tomahawk vào Syria: Thổ khen, Nga giận

Nga sẵn sàng đình chỉ thỏa thuận đảm bảo an toàn bay ở Syria với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh Mỹ tấn công tên lửa hành trình vào Homs.

Kênh Fox của Mỹ ngày 7/4 đưa tin cho biết, theo những báo cáo ban đầu từ cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục của Hải quân Mỹ mà họ có được, căn cứ không quân Shayrat ở miền Trung Syria gần như đã bị hủy diệt hoàn toàn.

Almasdar News cho hay, tại căn cứ không quân Shayrat luôn có sự hiện diện của các sỹ quan Nga.

Sân bay quân sự Shayrat bị phá hủy hoàn toàn sau đòn không kích của quân đội Mỹ.

Cụ thể, có sự hiện diện của các quân nhân Nga tại căn cứ quân sự vừa bị Mỹ tập kích bằng tên lửa Tomahawk vào sáng sớm ngày 7/4 theo giờ địa phương.

Almasdar News cho hay, tại căn cứ không quân Shayrat luôn có sự hiện diện của các sỹ quan Nga nhưng trong đợt tấn công vừa qua dường như không có người Nga bị thương vong.

Interfax cũng khẳng định, không có người Nga nào bị tổn thương trong các đợt tên lửa của Mỹ dội vào căn cứ không quân ở Syria.

Tên lửa Tomahawk của Mỹ chủ yếu tấn công vào các đường băn, kho chứa nhiên liệu và nhà chứa máy bay của Không quân Syria ở Shayrat.

Việc Mỹ phóng loạt tên lửa vào căn cứ không quân Shayrat khiến Moscow tức giận.

Nga đình chỉ thỏa thuận đảm bảo an toàn bay với Mỹ ở Syria.

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay tuyên bố đình chỉ thỏa thuận an toàn bay với Mỹ ở Syria. Thỏa thuận này ngăn chặn các sự cố và đảm bảo an toàn bay giữa 2 nước khi cùng thực hiện không kích ở Syria- một nỗ lực rất khó khăn để Moscow và Washington cùng đi tới thực hiện.

Thỏa thuận giữa Moscow và Washington được kí sau khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria hồi tháng 9/2015. Theo thỏa thuận này, Nga và Mỹ sẽ trao đổi thông tin các chuyến bay để tránh sự cố va chạm trên bầu trời Syria.

“Không nhằm mục đích điều tra bất cứ điều gì, Mỹ chỉ đang tiến hành phô trương lực lượng và đối đầu với một quốc gia đang chiến đấu chống khủng bố quốc tế” – Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Cùng ngày, phía Nga cũng triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan tới vụ phóng tên lửa này.

Chủ tịch Hội đồng An ninh và quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), ông Viktor Ozerov chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ là “hành động xâm lược chống lại một thành viên Liên Hiệp Quốc” và sẽ làm ảnh hưởng đến các nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo ông, hợp tác Nga - Mỹ tại Syria sau sự kiện này đang bị lung lay.

Thổ Nhĩ Kỳ hoanh nghênh Mỹ không kích Syria

Thổ Nhĩ Kỳ gọi việc Mỹ không kích một căn cứ không quân Syria là động thái "tích cực", kêu gọi cộng đồng quốc tế giữ quan điểm về chính phủ Syria.

"Chúng tôi gọi động thái này là tích cực... Chúng tôi tin chính quyền al-Assad phải bị trừng phạt trên trường quốc tế", Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus trả lời phỏng vấn Fox TV. "Cộng đồng quốc tế cần duy trì lập trường rõ ràng chống lại chủ nghĩa tàn bạo này".

Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. Ảnh: Reuters.

Kurtulmus mô tả đợt không kích là "có ý nghĩa" và "quan trọng" sau khi nhiều dân thường thiệt mạng vì vũ khí hóa học. "Chính quyền al-Assad phải bị chặn lại", ông Kurtulmus nói. "Tôi hy vọng chiến dịch của Mỹ sẽ đóng góp cho bảo vệ hòa bình".

Người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cần lập vùng cấm bay và các vùng an toàn ở Syria ngay lập tức.

Đợt không kích của Mỹ tạo ra phản ứng trái chiều từ cộng đồng quốc tế. Nga, Iran, Syria đều lên án, gọi đó là hành động "gây hấn". Các nước như Anh, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi và Israel lên tiếng ủng hộ Mỹ. Đức nói hành động của Mỹ là "có thể hiểu được".

Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tuân thủ cách giải quyết chính trị, tránh làm tình hình xấu thêm.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-ban-ten-lua-tomahawk-vao-syria-tho-khen-nga-gian-3332791/