Mỹ bất ngờ giảm bớt trừng phạt chống Nga

Chính phủ Mỹ đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga trong ngày 2.2 để giúp các công ty nước này dễ tiếp cận thị trường Nga.

Tổng thống Donald Trump phủ nhận ông đã xúc tiến tháo dỡ bớt lệnh trừng phạt chống Nga.

Tuy nhiên, cả phát ngôn viên Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều phủ nhận rằng chính phủ mới của Mỹ đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một tuyên bố ngày 2.2 nói rằng lệnh trừng phạt chống Nga do Tổng thống Barack Obama ban hành hồi năm 2015 và mới được thắt chặt hồi cuối năm ngoái đã được nới lỏng.

Sự nới lỏng biện pháp trừng phạt này sẽ giúp các công ty Mỹ dễ dàng nộp đơn xin phép Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) - tổ chức an ninh kế thừa KGB thời Liên Xô - để bán hàng công nghệ của Mỹ tại Nga.

Cộng đồng tình báo Mỹ và chính phủ của Tổng thống Obama đã cáo buộc FSB là một trong những tổ chức Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm ảnh hưởng kết quả bầu cử Mỹ.

Vì vậy trong quyết định gia tăng trừng phạt Nga hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Obama đã liệt FSB vào danh sách những tổ chức Nga bị trừng phạt.

Tuyên bố nới lỏng cấm vận của Bộ Tài chính Mỹ nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích đến từ các nghị sĩ đảng Dân chủ.

"Hóa giải biện pháp trừng phạt Nga có thể giúp nước này dùng các thiết bị được nhập khẩu từ Mỹ để tấn công mạng chúng ta một lần nữa", Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Eric Salwell chỉ trích.

Tuy nhiên, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer phủ nhận bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách và nói rằng động thái của Bộ Tài chính Mỹ là một "hành động bình thường".

"Chúng tôi không nới lỏng biện pháp trừng phạt", ông Spicer phủ nhận sự nới lỏng trừng phạt với Nga, đồng thời nhấn mạnh quyết định của Bộ Tài chính sẽ giúp các công ty Mỹ bán được hàng hóa sang Nga.

Trong khi đó, khi được hỏi về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống Nga trong cuộc gặp với Giám đốc điều hành hãng Harley Davidson, ông Trump nhún vai nói: "Tôi chẳng có giảm bớt bất cứ thứ gì".

Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử cũng như ngay sau khi đắc cử Tổng thống, Donald Trump nhiều lần khẳng định ông sẽ tìm cách làm lành quan hệ với Nga.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin hồi tuần trước, hai nhà lãnh đạo đã bàn về nhiều vấn đề như tình hình Ukraine, hợp tác chống khủng bố IS... Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định ông Trump không đề cập gì đến vấn đề nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Nhà Trắng không cung cấp nhiều thông tin về cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 giờ này vì Tổng thống Trump yêu cầu tắt các thiết bị thu âm cuộc gọi. Trong khi đó, các cuộc gọi của ông Trump với lãnh đạo khác trên thế giới đều được ghi âm đầy đủ.

Thiên Hà (theo Mirror)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-bat-ngo-giam-bot-trung-phat-chong-nga-55480.html