Mỹ: Cảnh sát bắt nghi phạm bắn chết người biểu tình

Cảnh sát tại khu vực Charlotte, bang Bắc Carolina, Mỹ vừa bắt giữ một nghi phạm giết hại người biểu tình vào đêm 21/9 vừa qua.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington, Mỹ hôm qua, cảnh sát trưởng khu vực Charlotte-Mecklenburg, ông Kerr Putney cho biết, vào lúc 7 giờ sáng qua (giờ địa phương), đơn vị điều tra tội phạm hình sự của cơ quan này đã bắt giữ tên Rayquan Borum, nghi phạm bắn chết công dân tham gia biểu tình Justin Carr ở khu vực gần khách sạn Omni.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Charlotte, bà Jennifer Robert cũng cho biết đã ký sắc lệnh thiết lập lệnh giới nghiêm trên toàn bang để duy trì an ninh, trật tự:"Khu vực trung tâm của chúng tôi phần lớn được dành cho kinh doanh. Chúng tôi đang nỗ lực để bình ổn tình hình. Tôi đã ký sắc lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ lúc nửa đêm đến 6 giờ sáng. Lệnh giới nghiêm này giúp thực thi pháp luật theo đúng sự chỉ đạo của giới chức chức địa phương.”

Người biểu tình đổ xô xuống phố phản đối cảnh sát bắn ông Keith Scott - Ảnh: Reuters

Biểu tình tại thành phố Charlotte bùng phát sau khi Keith Lamont Scott, một người đàn ông da màu 43 tuổi, cha của 7 đứa con, bị cảnh sát bắn chết hôm 20/9. Ông Scott bị cáo buộc có vũ khí và không chấp hành lệnh của cảnh sát. Trong khi đó, gia đình của Scott nói ông chỉ cầm một quyển sách trong tay. Liên quan vụ việc này, cảnh sát trưởng Putney không nêu rõ khi nào sẽ công bố đoạn video ghi lại hiện trường cho công chúng.

Cuộc biểu tình đã trở thành bạo động vào đêm 21/9 sau khi các nhân chứng kể lại đã nghe thấy tiếng súng và 1 người được đưa đến bệnh viện. Nạn nhân được xác định là anh Justin Carr, 26 tuổi./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-canh-sat-bat-nghi-pham-ban-chet-nguoi-bieu-tinh-553439.vov