Mỹ cho phép người đứng đầu Đài Loan quá cảnh, 'chọc tức' Trung Quốc

Người đứng đầu Đài Loan được phép trung chuyển qua Mỹ.

Mỹ đồng ý cho người đứng đầu Đài Loan quá cảnh

Ngày 31/12, phía Đài Loan xác nhận, người đứng đầu Đài Loan Thái Văn Anh sẽ được phép quá cảnh qua TP. San Francisco và Houston của Mỹ khi bà Thái tới thăm châu Mỹ Latinh.

Từ 7/1 đến 15/1, bà Thái sẽ tới thăm các nước Nicaragua, Guatemala, El Salvador and Honduras; trong đó, bà quá cảnh tại Houston vào hôm mùng 7 và San Francisco vào hôm 13, trên đường quay về Đài Loan.

Cơ quan của Mỹ tại Đài Loan cho biết, đây chỉ là “chuyến thăm riêng, không chính thức” của bà Thái nên việc quá cảnh không ảnh hưởng tới chính sách một Trung Quốc (coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc). Nhưng người đại diện Cơ quan của Mỹ tại Đài Loan Alys Spensley cho biết, chưa rõ liệu người đứng đầu Đài Loan có gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump hay không.

Động thái này có lẽ sẽ khiến Trung Quốc tiếp tục có phản ứng tức giận. Trước đó, Bắc Kinh kêu gọi Washington không cho phép bà Thái trung chuyển qua nước này và cảnh báo Mỹ “không nên gửi tín hiệu sai trái tới các lực lượng đòi độc lập tại Đài Loan”.

B.T (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-cho-phep-nguoi-dung-dau-dai-loan-qua-canh-choc-tuc-trung-quoc-d182690.html